3 đối tượng cướp giật chuyên nghiệp lãnh án 36 năm tù

20/01/2022 | 07:37 GMT+7

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa tổ chức xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo Tất Kiến Hùng, Đỗ Xuân Thống và Lê Văn Tài, cùng trú quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tổng cộng 36 năm tù giam về tội cướp giật tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, chiều ngày 27-2-2021, Tất Kiến Hùng và Lê Văn Tài đi xe mô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống các tỉnh miền Tây để cướp giật tài sản. Chỉ trong hai ngày 27 và 28-2-2021, Hùng và Tài đã thực hiện 8 vụ cướp giật dây chuyền nhưng chỉ lấy được 7 sợi tại các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Sóc Trăng, rồi thuê xe ô tô tải chở hai tên cùng phương tiện gây án trốn về Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vừa đến Quốc lộ 1A đoạn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ cùng tất cả số dây chuyền và xe mô tô đi cướp giật.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra còn chứng minh được, Tất Kiến Hùng cùng Đỗ Xuân Thống còn thực hiện 8 vụ cướp giật dây chuyền tại các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng lấy được 8 sợi dây chuyền vàng vào tháng 8-2020, tháng 1 và tháng 2-2021 đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Kết quả giám định, 7 sợi dây chuyền Tất Kiến Hùng và Lê Văn Tài cướp giật được có tổng trị giá gần 230 triệu đồng; 8 sợi dây chuyền vàng mà Hùng và Thống cướp giật có giá trị trên 320 triệu đồng.

Với hành vi nguy hiểm của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Tất Kiến Hùng 16 năm tù, Đỗ Xuân Thống 11 năm tù và Lê Văn Tài 9 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản. Ngoài ra, Hùng, Thống còn có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tài sản đã cướp giật.

THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>