Thị trường ngày 23 tháng Chạp: Sức mua giảm so với năm trước

25/01/2022 | 15:29 GMT+7

(HGO) - Sáng ngày 25-1 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), người dân đi mua sắm chuẩn bị mâm cúng ông Táo từ sáng sớm, tuy nhiên không khí mua sắm không sôi động bằng mọi năm.

Không khí mua sắm ngày đưa ông Táo năm nay có phần kém sôi động so với mọi năm.

Tại các chợ tryền thống, các mặt hàng truyền thống phục vụ ngày này bày bán đầy đủ, đa dạng. Giá cả nhìn chung không biến động nhiều so với năm ngoái, nhưng tăng nhẹ so với tuần trước. Về nguồn cung và sức mua năm nay theo các tiểu thương thông tin là có tăng so với ngày bình thường nhưng giảm so với năm ngoái. Ngày 23 tháng Chạp năm nay rơi vào ngày giữa tuần nên nhiều người đã tranh thủ mua sắm từ cuối tuần trước để tránh tập trung quá đông vào đúng ngày. Các bộ đồ cúng ông Táo dao động từ 15.000-65.000 đồng/bộ, hoa tươi giá tăng khoảng 5.000-10.000 đồng tùy loại so với ngày thường, như cúc có giá từ 30.000-40.000 đồng/chục, huệ 45.000 đồng/chục, đồng tiền 5.000 đồng/cành, vạn thọ 30.000 đồng/cặp… Giá thịt heo tăng từ cách đây 3 ngày, thịt đùi, ba rọi từ 80.000-90.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Da heo tăng mạnh vào những ngày cận tết lên mức 90.000 đồng/kg. Riêng thịt heo quay có giá 200.000 đồng/kg.

 

Tin, ảnh: T.TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>