Thứ Hai, ngày 03/04/2023 | 18:36
Cùng với công tác đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, Công ty Điện lực Hậu Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp giúp khách hàng có thể tránh được tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng, vừa giúp ngành điện hạn chế được quá tải lưới điện.
Tắt các thiết bị không cần thiết là giải pháp mà gia đình ông Trần Văn Lộc thực hiện để tiết kiệm điện.
Hưởng ứng tích cực
Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, sản lượng điện tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam tháng 2 vừa qua tăng đến hơn 17% so với tháng 1. Trong các tháng nắng nóng mùa khô, nhu cầu sử dụng điện có thể còn tăng thêm. Do đó, việc tiết kiệm điện không chỉ có ý nghĩa giảm tiền điện cho các hộ tiêu thụ mà còn giảm nguy cơ quá tải cục bộ, dẫn đến sự cố mất điện.
Tại Hậu Giang, tính đến tháng 2-2023 toàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm được 3,77 triệu kWh, tỷ lệ tiết kiệm chiếm 2,83% sản lượng điện thương phẩm với các thành phần cụ thể như sau: Cơ quan hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng là 0,305 triệu kWh; kinh doanh dịch vụ là 0,166 triệu kWh; ánh sáng sinh hoạt là 1,332 triệu kWh; sản xuất công nghiệp là 1,973 triệu kWh.
Theo Công ty Điện lực Hậu Giang, công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người dân, khách hàng thay đổi thói quen về sử dụng điện. Việc tuyên truyền sâu rộng giúp khách hàng thấy được tầm quan trọng cũng như lợi ích khi thực hiện các biện pháp được đề xuất, từ đó vận dụng chúng vào thực tế sẽ đem lại hiệu quả trong việc sử dụng điện.
Ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang, cho biết: Hàng năm, công ty đều phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, các cơ quan và địa phương, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, điển hình như các hoạt động: Gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm điện trong trường học và doanh nghiệp, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất... Nhờ vậy mà thời gian qua, các chương trình tiết kiệm điện đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó, hàng năm sản lượng điện tiết kiệm luôn tăng mạnh so với những năm trước, cụ thể năm 2022, toàn tỉnh tiết kiệm được 22,9 triệu kWh, tương đương 2,6% sản lượng điện thương phẩm, đạt 124% kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao.
Gia đình ông Trần Văn Lộc, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, dù có nhiều thế hệ chung sống, nhà có sử dụng điều hòa và các thiết bị điện khác nhưng mỗi tháng gia đình ông chỉ phải chi trả khoảng 400.000 đồng tiền điện. Đó là nhờ gia đình có thói quen tiết kiệm điện, cần sử dụng thiết bị nào mới bật công tắc, rút phích cắm khi không sử dụng và ưu tiên dùng đồ tiết kiệm điện.
“Các thành viên trong gia đình đều có thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, như rút ổ cắm, tắt công tắc khi không sử dụng; trong nhà sử dụng bóng đèn LED để thắp sáng, ngoài ra gia đình cũng tận dụng củi ngoài vườn để nấu ăn, đun nước. Mỗi hành động nhỏ này không chỉ giúp gia đình tôi giảm chi phí hàng tháng mà còn góp phần tiết kiệm điện”, ông Lộc bày tỏ.
Không chỉ hộ gia đình, sử dụng nguồn điện tiết kiệm hiệu quả là một trong những vấn đề quan trọng được Hợp tác xã Kỳ Như, ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, quan tâm. Bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc Hợp tác xã, cho biết: “Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cũng là một giải pháp giúp đơn vị tiết giảm được chi phí sản xuất. Do đó, thời gian qua, vấn đề đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhằm giảm thiểu lượng điện năng sử dụng luôn được quan tâm. Ngoài ra, chúng tôi cũng ưu tiên lựa chọn sử dụng các loại đèn, thiết bị tiết kiệm năng lượng, giờ cao điểm hạn chế sử dụng. Ngoài ra, thường xuyên chia sẻ để người lao động cùng chung tay với đơn vị sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm, hiệu quả”.
Giải pháp tránh tiền điện tăng cao
Thời tiết đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa nắng nóng năm 2023, đây cũng là thời điểm sản lượng điện tiêu thụ tại các doanh nghiệp và hộ dân thường tăng cao. Do đó, ông Trần Văn Khải khuyến cáo: Trong thời điểm nắng nóng hiện nay, giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho các hộ gia đình là hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc trong giờ cao điểm, vệ sinh định kỳ các thiết bị điện, rút nguồn điện khi không sử dụng, sử dụng rèm cửa để chắn ánh nắng, dùng cửa sổ để đón không khí mát… Bên cạnh đó, nếu khách hàng có nhu cầu bổ sung hoặc thay mới các thiết bị điện nên lựa chọn loại có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.
Ngoài ra, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát thực hiện sử dụng điện tiết kiệm. Một trong những nguyên nhân đem lại tiết kiệm hiệu quả là áp dụng tự động hóa dây chuyền sản xuất, các sáng kiến nhằm tiết kiệm điện tối đa, cải tạo mái nhà và hai bên tường nhà xưởng để lấy ánh sáng tự nhiên nhằm giảm bớt điện tiêu thụ nhưng đảm bảo nhu cầu ánh sáng cho môi trường làm việc. Hệ thống điện chiếu sáng được thay thế bằng thiết bị tiết kiệm điện, bố trí hợp lý và đóng cắt phù hợp với ánh sáng tự nhiên theo từng thời điểm trong ngày. Hệ thống quạt thông gió trong các nhà xưởng phải được bố trí phù hợp để khai thác tối đa hiệu quả sử dụng nhằm để giảm chi phí đầu vào đạt được lợi thế cạnh tranh, lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.
Bài, ảnh: MỘNG TOÀN
08:00 06/06/2025
Thời gian qua, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đạt được những kết quả quan trọng.
06:21 03/06/2025
(HG) - Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2023, tổng số các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là 10 cụm, với tổng diện tích 569,05ha.
05:10 03/06/2025
(HG) - Sở Tài chính tỉnh vừa cho biết, hiện sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hậu Giang đã từng bước thâm nhập vào các hệ thống siêu thị
06:07 30/05/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Công thương làm Trưởng đoàn.
06:04 30/05/2025
Với quyết tâm cao từ lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, hạ tầng trong các khu công nghiệp đang được thúc đẩy, nhằm bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư triển khai xây dựng, sớm đưa vào khai thác.
07:08 28/05/2025
(HG) - Sáng ngày 27-5, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
08:01 27/05/2025
(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang vừa có Kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại và sản phẩm OCOP Hậu Giang năm 2025.
14:09 25/05/2025
Công ty Điện lực Hậu Giang (PCHG) đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành cung cấp điện linh hoạt, đảm bảo cung ứng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
05:11 22/05/2025
Không chỉ giả danh nhân viên ngành điện để gọi điện nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, gần đây, các đối tượng lừa đảo còn sử dụng chiêu trò tinh vi hơn, đó là tạo lập trang website giả mạo ngành điện nhằm đánh lừa người dùng.
05:09 22/05/2025
(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc đề nghị xem xét xác nhận và chỉnh lý, bổ sung quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
18:46 16/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 16-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và Tổng kết, trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.
11:10 16/06/2025
(HGO) - Ngày 16-6, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
06:51 16/06/2025
Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.
06:51 16/06/2025
Đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, báo, đài tỉnh nhà không chỉ tuyên truyền mà còn tạo động lực để chị em vững tin vào sản phẩm của mình.