Giá hoa tăng, sức mua quà tặng chưa sôi động dịp 20-10

20/10/2021 | 09:33 GMT+7

(HG) - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 năm nay diễn ra trong thời điểm tỉnh vừa nới lỏng giãn cách xã hội nên từ những ngày đầu tuần, nhu cầu mua sắm các loại hoa và quà tặng bắt đầu nhộn nhịp.

Nhân viên cửa hàng hoa tươi chuẩn bị giỏ hoa tặng 20-10 theo đặt hàng của khách.

Dù thị trường quà tặng đa dạng nhưng hoa tươi vẫn được nhiều khách hàng yêu thích, lựa chọn, bởi mức giá đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng. Ghi nhận từ ngày 19-10, lượng khách hàng ghé mua chưa tăng, nhưng lượng đặt hàng giỏ, bó hoa loại lớn, hoa sáp tăng mạnh. Giá các loại hoa nhìn chung không tăng cao so với năm trước và tăng khoảng 20% so với ngày thường. Hoa hồng đỏ 12.000 đồng/bông, hoa cẩm chướng 55.000 đồng/bó, hoa ly từ 25.000-35.000 đồng/cành tùy màu... Giá các giỏ hoa cũng đa dạng tùy theo số lượng và loại hoa mà khách lựa chọn, dao động từ 150.000-500.000 đồng/giỏ.

Tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh, các nhãn hàng cũng kịp tung ra một số chương trình khuyến mãi khi mua theo combo sản phẩm chăm sóc cá nhân, làm đẹp, giảm giá từ 50.000 đến hơn 200.000 đồng/combo, hoặc các loại sản phẩm riêng lẻ được giảm từ 25-35% so với giá gốc để kích thích tiêu dùng áp dụng đến ngày 20-10. Tuy nhiên, trước thực tế năm nay người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu và dự báo sức mua không tăng so với dịp 20-10 năm ngoái, các combo quà tặng không đa dạng và đến cận ngày sức mua sắm vẫn còn khá trầm lắng.

Tin, ảnh: T.TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>