Trung Quốc xét nghiệm kháng thể Covid-19

07/02/2023 | 05:19 GMT+7

Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã ra thông báo về việc triển khai xét nghiệm kháng thể cho dân chúng, nhằm có được bức tranh tổng thể về khả năng miễn dịch và sức đề kháng chống lại Covid-19 của người dân.

Nhân viên y tế kiểm tra bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 23-12-2022. Ảnh: AFP

Tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc sẽ triển khai dịch vụ xét nghiệm kháng thể cho dân chúng từ ngày 7-2, trở thành địa phương mới nhất sau Bắc Kinh, Vũ Hán và Thâm Quyến tiến hành các xét nghiệm tương tự. Theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Hồ Nam, dịch vụ xét nghiệm kháng thể là mô hình do người dùng trả tiền và có giá 32 nhân dân tệ (4,74 USD) cho mỗi lần xét nghiệm. Số lượng đặt lịch mỗi ngày là 100 người.

Thủ đô Bắc Kinh cũng chuẩn bị tiến hành điều tra kháng thể huyết thanh Covid-19 trong tháng 2 và tháng 3 tới. Khoảng 5.000 người sẽ được chọn ngẫu nhiên ở tất cả các quận của thành phố. Các dịch vụ xét nghiệm kháng thể tương tự cũng đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố tiến hành ở Vũ Hán kể từ ngày 15-1, trong khi Bệnh viện La Hồ thành phố Thâm Quyến ra thông báo thực hiện dịch vụ này từ ngày 12-1. Giá của các dịch vụ xét nghiệm kháng thể dao động từ 30-50 nhân dân tệ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc), một số tỉnh ở nước này đã thiết lập các ứng dụng di động để thu thập kết quả xét nghiệm kháng nguyên do công chúng cung cấp, nơi mọi người có thể tải kết quả xét nghiệm của họ lên trên cơ sở tự nguyện.

Kết quả cho thấy, số lượng xét nghiệm ở mỗi tỉnh khá thấp và có xu hướng giảm. Số lượng xét nghiệm kháng nguyên đã giảm từ mức cao nhất là 1,89 triệu vào ngày 19-12-2022 xuống còn 105.000 vào ngày 23-1-2023 và tăng trở lại mức 132.000 vào ngày 30-1. Tỷ lệ phát hiện kháng nguyên dương tính tăng nhanh từ ngày 9-12-2022, đạt đỉnh vào ngày 22-12-2022, sau đó dao động và giảm dần xuống mức thấp nhất vào ngày 30-1 với tỷ lệ dương tính ở mức 2,2%.

Theo chuyên gia, các cuộc điều tra này sẽ giúp giải đáp một số câu hỏi quan trọng, như có bao nhiêu người mắc Covid-19 không có triệu chứng, cũng như mức độ kháng thể của những người được tiêm các loại vắc-xin khác nhau ở Trung Quốc. Nếu mẫu đủ lớn, nó cũng sẽ cho các quan chức y tế biết tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

Trung Quốc đã dần bước ra khỏi làn sóng Covid-19, hiện tại với việc số ca nhiễm, ca bệnh nặng và tử vong có xu hướng giảm trong khi các bệnh viện trên toàn quốc đã hoạt động bình thường trở lại. Theo dữ liệu chính thức do CDC Trung Quốc công bố, số ca mắc Covid-19 đạt đỉnh 6,94 triệu vào ngày 22-12-2022 với số ca mắc mới hàng ngày giảm xuống 15.000 vào ngày 23-1-2023 và sau đó tăng nhẹ lên 24.000 vào ngày 30-1. Tỷ lệ dương tính trong số ca xét nghiệm giảm xuống 2,5% vào ngày 30-1 sau khi đạt đỉnh 29,2% vào ngày 25-12-2022.

Dữ liệu của CDC Trung Quốc cũng cho thấy, số lượng bệnh nhân ngoại trú, các trường hợp nặng phải nhập viện và số ca tử vong trong bệnh viện đều có xu hướng giảm. Dữ liệu được báo cáo giữa các tỉnh, thành cũng xác nhận làn sóng lây nhiễm mới nhất đã đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, bước ra khỏi làn sóng dịch lần này không có nghĩa là hết dịch Covid-19. Vị chuyên gia của CDC Trung Quốc cho biết, do khả năng xuất hiện các biến thể mới và mức độ kháng thể suy yếu trong dân số, Trung Quốc dự kiến sẽ chứng kiến 1 làn sóng dịch Covid-19 mới bùng phát trở lại vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7.

Theo Tăng Quang, một chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng của Trung Quốc, ước tính 80% dân số thủ đô Bắc Kinh đã bị nhiễm Covid-19 trong đợt dịch gần đây, do đó đã hình thành khả năng miễn dịch mạnh mẽ từ việc lây nhiễm tự nhiên và nhờ tiêm vắc-xin.

Theo dữ liệu quốc tế, khả năng miễn dịch do nhiễm bệnh tự nhiên tạo ra sẽ mất dần trong vòng 5 hoặc 6 tháng, nhưng sẽ bảo vệ con người khỏi các triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong trong một thời gian dài. Vị chuyên gia cho rằng làn sóng dịch tiếp theo khó có khả năng giống như những gì Trung Quốc đã trải qua hồi tháng 12 năm ngoái và sẽ không đe dọa hệ thống y tế, đồng thời sẽ không có nhiều trường hợp nghiêm trọng.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>