Thứ Năm, ngày 23/06/2022 | 18:32
Giải tán Quốc hội để tiến hành bầu cử lại đã làm chính trường Israel dậy sóng với những phản ứng trái chiều.
Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố sẽ giải tán Quốc hội. Ảnh: Times of Israel
Thủ tướng Israel Naftali Bennett mới đây tuyên bố, chính phủ liên minh của ông sẽ giải tán Quốc hội vào tuần tới để tiến hành bầu cử lại nhằm tạo sự thống nhất cao trong nội các. Theo ông Bennett, đây là một quyết định đúng đắn vì lợi ích của người dân Israel, đồng thời giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của một liên minh đa dạng các đảng phái lần đầu tiên tại nước này. Động thái này đã gây ra phản ứng trái chiều từ các phe đối lập nước này. Nếu tuyên bố trên thành hiện thực thì đây là lần thứ 5 trong 3 năm, Israel tiến hành bầu cử.
Nguyên nhân khiến ông Naftali Bennett đưa ra quyết định giải tán Quốc hội để bầu cử lại chính là sự bất đồng trong nội các do mâu thuẫn lợi ích giữa các phe phái đối lập. Bởi lẽ, chính phủ liên minh của ông Naftali Bennett ngay từ đầu đã gồm nhiều đảng phái và ngay trong các đảng phái cũng có những bất đồng về quan điểm trong một số vấn đề nội bộ và quốc tế. Một chính phủ được thành lập sau một cuộc khủng hoảng chính trị có tới 4 cuộc bầu cử trong vòng chưa đầy 2 năm. Và sự đổ vỡ lần này cho thấy những bất đồng phe phái và khủng hoảng chính trị lớn ở Israel.
Sau nhiều tuần mâu thuẫn giữa các đối tác, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy liên minh cầm quyền của ông Naftali Bennett đang ở trong tình trạng rất mong manh khi hồi tuần trước, Quốc hội nước này đã không thể thông qua dự luật gia hạn áp dụng khẩn cấp các quy định pháp luật của Israel tại Bờ Tây (Palestine) do có tới 58 nghị sĩ bỏ phiếu chống và chỉ có 52 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ.
Sự thất bại này có nguy cơ khiến Israel phải tiến hành tổng tuyển cử lần thứ 5 trong vòng 3 năm, dù dự luật trên dự kiến sẽ được bỏ phiếu lại tại phiên họp trước cuối tháng 6.
Theo cam kết trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Yair Lapid sẽ thay ông Bennett làm thủ tướng nếu Quốc hội bị giải tán. Dự kiến trong tuần tới sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu trong Quốc hội, sau đó ông Lapid sẽ trở thành Thủ tướng mới. Động thái này được cho là nỗ lực ngăn cản ông Benjamin Netanyahu trở lại nắm quyền Thủ tướng Israel. Quốc hội giải tán sẽ buộc phải tổ chức bầu cử lại khi đó cơ hội và sự cạnh tranh quyền thành lập chính phủ mới giữa các đảng phái lại càng gay gắt. Khi đó liên minh hiện nay gồm đảng cánh tả, cánh hữu và các lực lượng khác hy vọng sẽ vẫn giành chiến thắng trước đảng Likud của cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
Việc giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử lại sẽ dẫn đến biến động lớn trên chính trường Israel cả đối nội lẫn đối ngoại. Trong nước, các đảng phía đối lập sẽ chạy đua cạnh tranh gay gắt để giành đa số ghế trong Quốc hội và chức thủ tướng. Ông Lapid xem cuộc bầu cử sắp tới là cuộc chiến giữa những người theo đường lối ôn hòa và những người có quan điểm cực đoan được ông Netanyahu ủng hộ. Còn ông Netanyahu, hiện là lãnh đạo phe đối lập ở Israel, rất vui mừng và hy vọng sẽ phá kỷ lục của chính mình và giành được nhiệm kỳ thứ 6 trong vai trò thủ tướng.
Về đối ngoại, thay đổi Thủ tướng Israel cũng đồng nghĩa quan hệ với Mỹ - đồng minh số 1 của Israel - cũng sẽ có sự thay đổi mà trước nhất là triển khai các chính sách của Mỹ ở khu vực và nhiều quyết định hoặc thỏa thuận cũng khó đưa ra vào thời điểm này. Trong đó, có khoản viện trợ từ Mỹ lên tới 3,8 tỉ USD, trong đó 500 triệu USD sử dụng trong các hệ thống phòng thủ chống tên lửa cho Israel. Tuy nhiên, mới đây người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định: “Sức mạnh của mối quan hệ Mỹ - Israel không phụ thuộc vào việc ai ngồi trong Phòng Bầu dục hay ai ngồi vào ghế thủ tướng ở Israel”.
Mặt khác, căng thẳng giữa Israel với Palestine cũng sẽ xoay chiều với hai kịch bản: một là căng thẳng hơn; hai là sẽ ôn hòa. Tuy nhiên, khả năng ôn hòa sẽ khó xảy ra khi mâu thuẫn giữa hai quốc gia đã quá sâu sắc.
Giới phân tích nhận định, những biến động lớn trên chính trường Israel sẽ diễn ra trong thời gian tới sẽ khó tránh khỏi ở quốc gia Trung Đông này.
HN tổng hợp
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
07:02 22/06/2025
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Wutip (Việt Nam gọi là bão số 1) và gió mùa đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực ở miền Nam Trung Quốc.
06:38 20/06/2025
Giao tranh giữa Israel và Iran leo thang khiến Nga đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào Ukraine vì đã giảm bớt lo ngại Mỹ, phương Tây tiếp sức.
07:28 19/06/2025
Số nạn nhân tử vong trong trận lũ lụt kinh hoàng vào tuần trước ở Nam Phi vẫn liên tục tăng lên từng ngày trong khi thời tiết khắc nghiệt đã làm cho quốc gia này đối mặt với thảm họa kép.
09:09 18/06/2025
Việc “ăn miếng, trả miếng” bằng hành động liên tục không kích nhằm vào nhau gây ra thiệt hại nặng nề giữa Israel và Iran vẫn chưa có hồi kết, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại.
06:46 17/06/2025
Các chuyên gia cảnh báo xu hướng chảy máu chất xám tiếp tục tăng có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của quốc gia, làm chậm quá trình đổi mới và phát triển.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...