Nhu cầu dầu thế giới có hạ nhiệt ?
Giới quan sát cũng cho rằng, tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu thấp hơn dự kiến sẽ tạo ra những “cơn gió bất ngờ” cho nền kinh tế của các nước xuất khẩu dầu ở Vùng Vịnh.
OPEC đã nâng dự báo về nhu cầu dầu mỏ thế giới trong trung và dài hạn. Ảnh: Reuters
Trong một báo cáo mới, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2023 ở mức 320.000 thùng/ngày xuống 1,16 triệu thùng/ngày, trong khi nâng mức tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2022 thêm 140.000 thùng/ngày lên 2,6 triệu thùng/ngày.
Còn cơ quan nghiên cứu Enverus có trụ sở tại Mỹ, nhu cầu dầu toàn cầu trong năm sau sẽ tăng ít hơn khoảng 1 triệu thùng/ngày so với dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế và OPEC.
Theo dự báo của Reuters, đối với 6 quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, tăng trưởng kinh tế trong năm 2023 dự kiến ở mức 4,2%, chậm hơn so với dự báo trước đó và cũng thấp hơn mức tăng trưởng 6,6% dự đoán cho năm 2022 này.
Cùng nhận định, Quỹ Tiền tệ quốc tế cho rằng, hoạt động kinh tế của các nhà xuất khẩu dầu lớn ở Trung Đông và Trung Á sẽ chậm lại trong năm tới, do OPEC+ cắt giảm sản lượng, giá dầu và nhu cầu sử dụng dầu toàn cầu giảm.
Cách đây không lâu, các nước Vùng Vịnh đã dùng hình ảnh những cơn gió ngược để mô tả cho tình thế của họ trong năm 2023. Các dự báo giờ đây hầu như đều thống nhất là nhu cầu dầu của thế giới trong năm tới sẽ giảm, do nguy cơ hiện hữu khá rõ ràng đối với nền kinh tế. Tuy vậy, các dự báo cũng cho rằng tình thế của nền kinh tế hiện nay chưa đến mức nghiêm trọng như hồi khủng hoảng tài chính năm 2008.
Câu hỏi lớn hơn giờ đây là chính sách về sản lượng của OPEC hay OPEC+ sẽ như thế nào? Liệu OPEC+ có cắt giảm sản lượng nữa hay không? Điều này chưa rõ, nhưng khả năng OPEC+ lại có thêm bước đi cắt giảm sâu như mới đây được cho là không nhiều.
Bộ trưởng Năng lượng Oman, một đối tác quan trọng trong OPEC+ mới đây đã tuyên bố giá dầu sau mùa Đông này sẽ không thể tiếp tục căng thẳng như hiện nay được và phải lùi về trở lại dưới mốc 90 USD/thùng. Oman cũng tuyên bố, mục tiêu giá dầu của họ chỉ là 55 USD/thùng là được.
Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng quốc tế, giá dầu trung bình trong năm 2023 sẽ giảm xuống còn khoảng 95 USD/thùng, từ 102 USD/thùng - mức trung bình được dự báo cho năm 2022 này. Tuy nhiên, vẫn có khả năng giá dầu sẽ còn giảm xuống nữa.
Thứ nhất, các số liệu đang cho thấy lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga đã hầu như không tác động gì mấy tới lượng dầu xuất khẩu của Matxcơva. Như trong tháng 10, lượng dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga đạt tới 3,1 triệu thùng/ngày, tức là thậm chí còn cao hơn khoảng 3% so với mức trước chiến sự. Chỉ có một thay đổi là dầu Nga giờ chuyển hướng sang châu Á.
Thứ hai, có vẻ như các nước trong OPEC+ cũng không ủng hộ việc cắt giảm sản lượng thêm nữa. Như thời gian qua, người ta thấy sản lượng của Kazakhstan, Nga hay Iraq vẫn tăng đáng kể, bất chấp các chủ trương cắt giảm của OPEC+. Nhìn chung, những nước vốn có sản lượng cao mới nhìn thấy nhiều lợi ích của việc cắt giảm sản lượng để đẩy giá dầu lên, những nước có sản lượng không quá cao thì ưu tiên vẫn là giữ giá ở mức vừa phải và được xuất khẩu nhiều dầu. Tóm lại, thị trường dầu của thế giới năm 2023 được cho là nhiều khả năng sẽ dịu bớt, nếu không có tình huống gì đột biến phát sinh.
Trái ngược dự báo trên, trong báo cáo Triển vọng dầu mỏ thế giới năm 2022 được công bố ngày 31-10, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng dự báo về nhu cầu dầu mỏ thế giới trong trung và dài hạn. Cụ thể, nhu cầu dầu mỏ của thế giới sẽ đạt 103 triệu thùng/ngày vào năm 2023, tăng 2,7 triệu thùng/ngày so với năm 2022 và tăng 1,4 triệu thùng/ngày so với dự báo được đưa ra vào năm 2021.
Trong báo cáo, OPEC cho rằng tình trạng hạn chế nguồn cung sẽ kéo dài trong trung hạn, với sản lượng của OPEC trong năm 2027 sẽ thấp hơn mức của năm 2022, trong khi nguồn cung của các nước ngoài OPEC sẽ tăng lên. Mặc dù vậy, OPEC vẫn lạc quan về triển vọng trong dài hạn, cho rằng dầu mỏ vẫn là nhiên liệu hàng đầu trong số những nguồn năng lượng cơ bản trên toàn cầu.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
- Thế giới bị ám ảnh khi khủng bố hồi sinh
- Tương lai Sudan vẫn mờ mịt
- Israel hủy kế hoạch tấn công trả đũa Iran
- Cần kịp thời xử lý tình trạng vứt rác thải ven đường
- Điểm tin sáng 19 – 4: Việt Nam cần 10.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn mỗi năm
- Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ
- Điểm tin sáng 18 – 4: Đề xuất quy định cấm bán di vật, cổ vật ra nước ngoài
- Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX
- Thủ tướng: 560 nghìn tỷ đồng bảo đảm đủ cải cách tiền lương 3 năm
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang: Bước nâng tầm chất lượng
- Huyện Phụng Hiệp: Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- EVN không còn độc quyền về nguồn điện
- Quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện
- Bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên
- Cải thiện đặc tính đất phèn và nâng cao năng suất lúa
- Kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp
- Việt Nam vươn lên trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế châu Á
- Sau Covid-19, tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa các dịch bệnh
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”