Cột mốc mới trong quan hệ Nga - Trung Quốc
Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập kéo dài từ ngày 20 đến 22-3.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: NEWSWEEK
Kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Trung Quốc năm 2013, ông Tập Cận Bình đã gặp trực tiếp ông Putin 39 lần. Lần gặp gần đây nhất của hai nhà lãnh đạo diễn ra hồi tháng 9-2022, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Uzbekistan.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập sẽ thảo luận về quan hệ song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin và “các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực”, đồng thời vạch ra kế hoạch chi tiết cho mối quan hệ của hai nước và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Các quan chức Nga và Trung Quốc dự kiến ký một số thỏa thuận song phương.
“Sau trưa ngày 20-3, ông Putin và Tập Cận Bình sẽ có một cuộc gặp riêng, và sau đó sẽ ăn trưa cùng nhau”, Trợ lý Tổng thống Nga, cho biết. “Chúng tôi rất chú ý đến cuộc họp kín không chính thức này, bởi vì những vấn đề quan trọng, then chốt, nhạy cảm nhất liên quan đến quan hệ giữa hai nước, bao gồm cả các vấn đề trên trường quốc tế, sẽ được thảo luận ở đó”.
Đại sứ Trung Quốc tại Nga, ông Trương Hán Huy đánh giá: Quan hệ Trung - Nga duy trì đà phát triển lành mạnh trong năm 2022. Trước tình hình quốc tế phát triển nhanh chóng, hai bên đã ủng hộ nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi, tiếp tục tăng cường hợp tác chiến lược, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Nga thời đại mới.
Về triển vọng năm 2023, ông Trương Hán Huy cho biết, hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Nga sẽ có bước phát triển mới. Trong 2 tháng đầu năm nay, đà tăng trưởng thương mại hai nước vẫn duy trì tốc độ nhanh, kim ngạch thương mại song phương đạt 33,69 tỉ USD, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo ông Trương Hán Huy, quan hệ Trung - Nga không nhắm vào bên thứ 3 và cũng không bị can thiệp bởi bên thứ 3.
Đại sứ Trung Quốc tại Nga nhấn mạnh: Thế giới càng hỗn loạn thì quan hệ Trung Quốc và Nga càng phải tiến lên một cách vững chắc. Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga duy trì hòa bình, an ninh, phát triển và thịnh vượng dưới sự chỉ đạo chiến lược của nguyên thủ quốc gia hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Nga thời đại mới lên tầm cao mới.
Chuyến đi của ông Tập diễn ra khi Bắc Kinh đang muốn chứng tỏ mình là bên trung gian hòa giải trung lập trong cuộc chiến Ukraine và nỗ lực cân bằng mối quan hệ “không giới hạn” với Nga và mối quan hệ đang rạn nứt với phương Tây.
Liên quan sự kiện này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đưa ra đánh giá về mối quan hệ Bắc Kinh - Matxcơva trong những bài báo được đăng tải trên tờ Rossiyskaya Gazeta và Nhân dân Nhật báo vào ngày 20-3. Hai lãnh đạo sẽ bình luận về các vấn đề khác nhau liên quan đến quan hệ hai nước và sẽ đưa ra đánh giá về mối quan hệ này”, ông Ushakov nói. “Những bài báo này rất quan trọng. Đó là một tín hiệu đáng chú ý ngay trước các cuộc đàm phán, đúng nghĩa là chỉ vài giờ trước cuộc gặp chính thức”.
Bài báo của Tổng thống Putin sẽ được đăng trên Nhân dân Nhật báo, trong khi bài báo của Chủ tịch Tập sẽ được đăng trên Rossiyskaya Gazeta. Theo trợ lý Ushakov, “bài viết của ông Putin hiện đang được dịch sang tiếng Trung Quốc”. Trang web của Điện Kremlin sẽ xuất bản bài viết bằng tiếng Nga.
Theo đài CNN, các quan chức phương Tây bày tỏ quan ngại Trung Quốc có thể đang cân nhắc hỗ trợ quân sự cho Nga, song Bắc Kinh đã bác bỏ.
NGUYỄN TẤN tổng hợp
- Mỹ duyệt gói viện trợ lớn cho Ukraine: Tình hình xung đột Nga - Ukraine thay đổi thế nào ?
- Ô nhiễm rác thải nhựa - Bài toán khó
- Châu Á: Nơi nắng nóng kỷ lục, nơi ngập lụt
- Gần 100 vận động viên tham dự Giải quần vợt tỉnh
- Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt kỷ niệm các sự kiện lớn
- Carpla - Địa chỉ mua xe Toyota Veloz Cross cũ uy tín, chất lượng
- Lễ hội Kỳ Yên Hạ điền tại ngôi đình trăm năm tuổi ở thành phố Ngã Bảy, từng được vua ban sắc phong
- Ngày giải phóng vẫn vẹn nguyên trong ký ức
- “Truyện về Hồ Chí Minh”
- Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan lên tầm cao mới
- Xuất khẩu gạo lập kỷ lục mới
- Nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Nên mạnh dạn đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh
- Hội An, Đà Lạt là Thành phố sáng tạo UNESCO
- Vận động xã hội hóa hơn 4,5 tỉ đồng chăm lo người cao tuổi
- Ứng phó kịp thời những biến động bất thường cung cầu hàng hóa dịp Tết
- Nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo
- Ngân sách chi 7.500 tỉ đồng/năm để miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh