Biến thể Covid-19 mới lây lan rộng

07/08/2023 | 18:52 GMT+7

Cuối tuần qua, cơ quan y tế Israel xác nhận, có ít nhất 18 trường hợp ở nước này bị phát hiện nhiễm biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế kiểm tra hành khách về Covid-19 tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, ngày 8-3-2021. Ảnh: FLASH90

Các nhà khoa học đã đặt tên cho biến thể mới là EG.5.1, một trong những biến thể khiến số ca nhập viện tăng nhanh ở một số quốc gia. Tính đến ngày 24-7, toàn thế giới đã ghi nhận 2.442 ca mắc biến thể EG.5.1 ở 36 quốc gia, trong đó có một số trường hợp ở Israel.

Biến thể EG.5.1 lần đầu tiên được phát hiện ở châu Á hồi tháng 3 vừa qua và đang có dấu hiệu lây lan nhanh. Biến thể EG.5.1 cùng biến thể phụ XBB.1.16 (còn được gọi là Arcturus) đang gia tăng lây lan.

Tại Nhật Bản, số ca bệnh đang tăng lên trong tuần thứ 17 liên tiếp, với 78.502 trường hợp chỉ trong tuần cuối của tháng 7. Tại Mỹ, biến thể EG.5 cũng đang chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các ca mắc Covid-19, sau đó tới biến thể XBB.1.16.

Tại Anh, biến thể EG.5.1 đang chiếm đa số trong các ca nhập viện trong tháng 7. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA), biến chủng EG.5.1, có nguồn gốc từ biến thể Omicron của Covid-19 đang lan rộng khắp Vương quốc Anh, chiếm 1/7 số trường hợp mắc mới.

Trong tuần bắt đầu từ ngày 10-7, tại Anh, cứ 9 ca mắc Covid-19 thì có một trường hợp là biến thể EG.5.1. Dữ liệu mới nhất cho thấy, biến chủng này hiện chiếm 14,6% số trường hợp nhiễm Covid-19, phổ biến thứ hai ở Anh.

EG.5.1 dường như đang lây lan nhanh chóng và có thể là một trong những lý do khiến số ca mắc và số ca nhập viện vì Covid-19 gia tăng tại Anh trong thời gian gần đây. Tỷ lệ mắc Covid-19 do EG.5.1 tiếp tục tăng, từ mức 3,7% trong số 4.403 ca bệnh vào tuần trước lên 5,4% trong số 4.396 trường hợp trong tuần này. Giới chức y tế Anh cho biết, họ đang theo dõi “chặt chẽ” tình hình khi tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng.

Tiến sĩ Mary Ramsay, người đứng đầu bộ phận tiêm chủng tại UKHSA cho biết: “Chúng tôi cũng nhận thấy tỷ lệ nhập viện tăng nhẹ ở hầu hết các nhóm tuổi, đặc biệt là ở người cao tuổi. Mức độ nhập viện vì Covid-19 nói chung vẫn ở mức thấp và chúng tôi hiện không ghi nhận sự gia tăng tương tự trong số lượng bệnh nhân điều trị tại ICU. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các tỷ lệ này”.

Biến thể Arcturus XBB.1.16, một “hậu duệ” khác của Omicron, chiếm ưu thế nhất tại Anh, số liệu của UKHSA cho thấy. Hiện chủng vi-rút XBB.1.16 chiếm 39,4% trong tổng số trường hợp nhiễm Covid-19.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bắt đầu theo dõi biến thể EG.5.1 vào hơn hai tuần trước. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, mặc dù mọi người được bảo vệ tốt hơn nhờ vắc-xin ngừa Covid-19 và kháng thể từ lần nhiễm Covid-19 trước đó, nhưng các quốc gia không nên mất cảnh giác.

“WHO tiếp tục khuyến cáo nhóm người có nguy cơ cao (mắc Covid-19) đeo khẩu trang ở những nơi đông người, tiêm mũi vắc-xin tăng cường khi được khuyến nghị và đảm bảo thông gió đầy đủ trong nhà”, ông Tedros nói. “Và chúng tôi kêu gọi các chính phủ duy trì và không dỡ bỏ các hệ thống mà họ đã xây dựng để đối phó với Covid-19”.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>