Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế

17/11/2022 | 19:17 GMT+7

Các địa phương đang chạy nước rút, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) được giao, góp phần chăm sóc tốt sức khỏe người dân.

Công tác tuyên truyền về chính sách BHYT được các địa phương đẩy mạnh.

Kinh nghiệm của địa phương đã đạt

Năm 2022, chỉ tiêu vận động BHYT của thị xã Long Mỹ là  92,81%. Tính đến cuối tháng 10, địa phương đã vận động 57.895 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ 93,29% dân số. Theo ông Đặng Vũ Lâm, Phó Giám đốc phụ trách BHXH thị xã Long Mỹ, việc phát triển đối tượng tham gia BHYT luôn được địa phương xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân khi không may mắc bệnh. Công tác triển khai chính sách BHYT trên địa bàn luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cũng như sự phối hợp hiệu quả từ các phòng, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền cơ sở. Từ đó, tạo nhiều thuận lợi cho công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT. “Ngay từ đầu năm, thị xã đã đưa chỉ tiêu BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; định kỳ có sơ kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như đề ra những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. Địa phương cũng phát động phong trào thi đua năm và ngắn hạn. Công tác tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về chính sách nhân văn này”, ông Lâm cho biết.

Còn tại huyện Long Mỹ, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT được xem là khâu then chốt, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về chính sách này. Theo đó, BHXH huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều hội nghị phổ biến, tư vấn, đối thoại, tuyên truyền về chính sách BHYT đến người dân. Từ đây, những thắc mắc của người dân về BHYT đã được ngành chức năng giải đáp thấu đáo, nhờ đó, mọi người hiểu được quyền và lợi ích khi mua BHYT. Ngoài ra, còn cấp phát tờ bướm, tờ gấp tuyên truyền để đưa thông tin về BHYT đến gần với người dân. Với những giải pháp, cách làm phù hợp tính đến cuối tháng 10, huyện Long Mỹ có 72.821 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 94,64% (chỉ tiêu năm 2022 là 94%).

Cần nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ

Đến cuối tháng 10, tỷ lệ bao phủ BHYT của huyện Châu Thành là 80,66%, thấp so với bình quân của tỉnh. Theo ông Đỗ Văn Lô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành, đến nay người dân trên địa bàn mua thẻ BHYT đạt tỷ lệ thấp do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, đại dịch Covid-19 kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế và thu nhập, nên người dân không có điều kiện tham gia BHYT; công tác tuyên truyền về chính sách BHYT tuy đã được quan tâm nhưng chưa đa dạng về hình thức, nội dung tuyên truyền chưa được thường xuyên liên tục; một số xã, thị trấn chủ yếu tập trung thực hiện công tác này vào những giai đoạn cao điểm, cuối năm, nên dẫn đến việc tham gia BHYT hộ gia đình chưa bền vững…

Để đạt chỉ tiêu 92,75% dân số tham gia BHYT, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đó là huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT. UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể huyện tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia. Bên cạnh đó, phát động phong trào thi đua đột xuất, chạy nước rút từ đây đến ngày 31-12, để tăng cường vận động người dân tham gia BHYT…

BHYT là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng, luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Thực tế việc tham gia BHYT đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp. Chính vì vậy, để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu BHYT, huyện Phụng Hiệp đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Không Dận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức đối thoại với người dân về chính sách BHYT. Trên cơ sở đó, giải đáp thắc mắc, giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách”. Được biết, đến ngày 30-10, tỷ lệ bao phủ BHYT của huyện là 75,97% dân số, trong khi chỉ tiêu vận động năm 2022 là 92,36%.

BHYT thực sự là lá chắn bảo vệ sức khỏe người dân, để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân ngoài sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, còn là ý thức trách nhiệm của mỗi người. Vì vậy, để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, mỗi người hãy tích cực tham gia BHYT…

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc BHXH tỉnh, để thực hiện chỉ tiêu BHYT, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia BHYT, để người dân hiểu rõ. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025. Phát huy hiệu quả các mô hình tuyên truyền hiệu quả, để vận động người dân tham gia BHYT…

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích