Điểm sáng tuyên truyền, vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện từ một trường mẫu giáo

11/11/2022 | 09:05 GMT+7

“Chỉ sau một tuần triển khai, phát động Trường Mẫu giáo Sao Mai, xã Đại Thành (thành phố Ngã Bảy) đã thực hiện đạt chỉ tiêu vận động bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện mà địa phương giao. Đây cũng là trường đầu tiên trên địa bàn thành phố đạt chỉ tiêu vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện”, bà Trần Thị Thu Giang, Giám đốc BHXH thành phố Ngã Bảy cho biết.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, chỉ sau một tuần Trường Mẫu giáo Sao Mai đã hoàn thành chỉ tiêu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện.

Theo bà Nguyễn Thị Phượng Diễm, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Mai: Năm nay, chỉ tiêu vận động BHXH tự nguyện mà xã Đại Thành giao cho trường là 26 người. Xác định đây là chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần chăm lo đời sống người dân, sau khi được địa phương giao chỉ tiêu, Ban Giám hiệu nhà trường đã quán triệt trong chi bộ, đảng viên của trường, sau đó quán triệt trong hội đồng sư phạm. Mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên sẽ vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện. Để mọi người hiểu rõ về chính sách, đại diện BHXH thành phố Ngã Bảy còn đến tận trường để tuyên truyền, đối thoại, tư vấn, giải thích về chính sách đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Qua đó, giúp mọi người hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn, quyền lợi thiết thực mà chính sách mang lại.

Là người trực tiếp đến Trường Mẫu giáo Sao Mai tuyên truyền, theo bà Trần Thị Thu Giang, Giám đốc BHXH thành phố Ngã Bảy, thời gian qua, cán bộ, giáo viên và công nhân viên của trường cũng được tuyên truyền về chính sách nhưng mọi người vẫn chưa được rõ lắm, vẫn còn một số băn khoăn. Do đó, tại buổi tuyên truyền trực tiếp tại trường, bà Giang đã giải thích rõ rằng BHXH tự nguyện là chính sách bảo hiểm với nhiều tính ưu việt, giúp người lao động tự do, người dân khu vực nông thôn... giảm bớt khó khăn, rủi ro lúc về già hay mất sức lao động. Đồng thời, chính sách này cũng thể hiện sự tích cực, chủ động của người lao động về vấn đề tự an sinh cho bản thân, góp phần chia sẻ với cộng đồng và phát triển xã hội. Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng. Ngoài ra, bà còn giải thích để mọi người hiểu rõ về việc tăng mức đóng tối thiểu từ đầu năm 2022. Cùng với việc tăng mức đóng thì mức hưởng cũng sẽ được tăng tương ứng và mức hỗ trợ của Nhà nước cũng tăng lên. “Chỉ cần đóng 297.000 đồng/tháng (mức thấp nhất) như hiện nay thì người lao động đã tiếp cận ngay chính sách an sinh. Qua đó cho thấy, số tiền người lao động bỏ ra tuy nhỏ, nhưng sẽ được hưởng lợi ích rất lớn, nhất là chủ động bảo vệ bản thân khi về già, không phải cậy nhờ con cháu”, bà Giang thông tin.

Qua tuyên truyền, cô Nguyễn Thị Mỹ Phương, giáo viên của trường đã tham gia BHXH tự nguyện cho mẹ của mình. Cô Phương chia sẻ: “Tôi thấy chính sách này rất hay, do đó, mỗi tháng tôi dành một khoản kinh phí để tham gia BHXH tự nguyện cho mẹ, để sau này mẹ được hưởng lương hưu”. Cô Lại Ngọc Hân, Chủ tịch Công đoàn - giáo viên của trường cũng tham gia cho mẹ của mình. Cô Hân bày tỏ: “Tôi rất an tâm khi trích một phần thu nhập của mình để tham gia BHXH tự nguyện cho người thân, bởi sau này người thân sẽ có thu nhập và có chế độ BHYT chăm sóc sức khỏe khi lớn tuổi”. Còn cô Lê Thị Tuyết Mai, giáo viên của trường thì tham gia cho con, bởi con của cô đủ 15 tuổi, đủ tuổi tham gia BHXH tự nguyện theo quy định. Và còn nhiều giáo viên khác…

BHXH tự nguyện là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả người lao động trên mọi lĩnh vực. Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức đóng và có thể thay đổi mức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Trong trường hợp rủi ro, bị giảm thu nhập thì người tham gia có thể tạm ngừng đóng và được bảo lưu thời gian đóng để làm cơ sở cộng nối thời gian đóng sau đó.

Bà Nguyễn Thị Phượng Diễm, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Mai, cho biết: “Năm 2022, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng, trong khi một số cán bộ, giáo viên của trường có mức thu nhập thấp nên việc tham gia cho người thân cũng cần phải tính toán, cân nhắc. Tuy nhiên, xác định đây là trách nhiệm chung, mỗi cán bộ, giáo viên nhất là đảng viên cần nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong việc vận động người thân trong gia đình tham gia BHXH tự nguyện, nên nhà trường rất quyết tâm để hoàn thành chỉ tiêu này, góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ trên giao. Kết quả, sau một tuần phát động đã có 100% cán bộ, giáo viên của trường tham gia BHXH tự nguyện cho người thân. Đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể giáo viên toàn trường”.

Theo bà Trần Thị Thu Giang, Giám đốc BHXH thành phố Ngã Bảy, thành phố có 17 trường từ mầm non đến THPT và Trường Mẫu giáo Sao Mai là trường đầu tiên trên địa bàn đạt chỉ tiêu 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên vận động người thân BHXH tự nguyện. Để đạt được kết quả đáng khích lệ trên, ngoài thực hiện tốt công tác phối hợp, sự đồng lòng và tích cực của cán bộ, giáo viên, công nhân viên phải kể đến sự quyết tâm trong chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị.

Để đẩy mạnh việc thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, Thường trực Thành ủy đề nghị người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh vận động thành viên gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tham gia BHXH tự nguyện (trừ đối tượng là học sinh, sinh viên, người có hoàn cảnh khó khăn); khuyến khích tham gia 100% thành viên, trường hợp gia đình chưa có điều kiện về kinh tế thì cố gắng tham gia 1 thành viên. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với nhiều hình thức sâu rộng. Phát động thi đua để kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>