Sớm khảo sát, giặm vá đoạn đường xuống cấp

13/07/2022 | 09:14 GMT+7

Người dân ở ấp 13, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, gởi đơn đến Báo Hậu Giang phản ánh, nhiều năm qua, giao thông nông thôn trên địa bàn không được đầu tư xây dựng, ảnh hưởng rất lớn việc đi lại, giao thương.

Một đoạn lộ ở ấp 13, xã Vị Trung.

Cụ thể, đoạn đường từ kênh Năm Bé đến kênh Hồ (cặp kênh Ba Liên) dài khoảng 1,5km không được đầu tư xây dựng cả đường lẫn cầu nông thôn. Để đi lại, bà con tự mua vật liệu xây dựng về rải dọc tuyến đường; cùng nhau bắc cầu qua kênh Ba Liên nhưng nay xuống cấp.

“Đường, cầu luôn hư hỏng, chúng tôi cũng muốn nâng cấp, sửa chữa nhưng đời sống Nhân dân ở đây còn nhiều khó khăn nên không đủ kinh phí. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương sớm xây dựng tuyến đường, cầu mới để đi lại dễ dàng”, ông Lê Văn Đội, người dân ở đây mong muốn.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Hồng Tim, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vị Trung, cho biết, sẽ sớm phối hợp ngành chức năng của huyện khảo sát, nếu đi lại thật sự khó khăn sẽ vận động xã hội hóa giặm vá, nâng cấp cầu, lộ như bà con phản ánh”, bà Tim cho biết.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>