Làm cổng rào nhằm đảm bảo an ninh trật tự

25/04/2023 | 08:56 GMT+7

(HG) - Nhiều người dân phường VII và xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh phản ánh, hơn một năm qua, đầu đường Đồng Khởi (phía sau Cụm công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp thành phố Vị Thanh) có cổng rào, ảnh hưởng việc đi lại của bà con về trung tâm xã Hỏa Lựu.

Theo Ban Quản lý Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố, việc làm cổng rào nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Cụ thể, trước đây, người dân muốn về trung tâm xã Hỏa Lựu thì đi từ cổng Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh rồi qua đường Đồng Khởi, nhưng hơn một năm qua, đầu đường này có cổng rào. Do đó, muốn về trung tâm xã Hỏa Lựu, người dân phải đi từ đường Nguyễn Chí Thanh hay đường nông thôn cặp Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang (cũ), rồi qua đường Đồng Khởi mới về trung tâm xã.

“Việc đi vòng như thế mất nhiều thời gian, rất mong ngành chức năng mở cổng rào để người dân về trung tâm xã Hỏa Lựu được dễ dàng như trước”, một người dân mong muốn.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban Quản lý Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh, giải thích: “Trước đây, khi chưa có đường ô tô về trung tâm xã Hỏa Lựu, UBND thành phố Vị Thanh cho người dân đi tạm vô khu Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố, rồi qua đường Đồng Khởi về xã Hỏa Lựu. Nhưng sau đó, UBND thành phố Vị Thanh đã xây dựng đường ô tô về trung tâm xã Hỏa Lựu (đường Nguyễn Chí Thanh - PV). Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên lãnh đạo thành phố Vị Thanh và tỉnh chỉ đạo làm hàng rào nhằm hạn chế người dân đi vào Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm tránh lây lan dịch”.

Cũng theo lãnh đạo đơn vị, sau khi dịch Covid-19 “hạ nhiệt”, UBND thành phố Vị Thanh chỉ đạo Ban Quản lý Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp rào luôn nhằm phục vụ công nhân, người lao động ra vào làm việc tại đây, đồng thời muốn quản lý tốt tình hình an ninh trật tự trong khu vực này. Do đó, hàng ngày, có hai thời điểm chúng tôi mở cổng phục vụ ra vào của công nhân, người lao động, là từ 4 giờ đến 8 giờ và từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút, rất mong người dân hiểu, thông cảm, chia sẻ”.

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích