Đốt đồng làm chết cây trồng

18/03/2021 | 17:35 GMT+7

Để tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, cũng như dẫn dụ được nhiều loài thiên địch cho ruộng lúa, hoa màu của bà con nông dân, năm 2019 huyện Châu Thành A và Vị Thủy đã chi hàng trăm triệu đồng mua hàng ngàn cây hoa kiểng hoàng yến trồng dọc hai bên tuyến Quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ) với chiều dài hơn 20km, hiện cây trong giai đoạn ra hoa làm đẹp tuyến đường. Tuy nhiên gần đây, nhiều hộ dân sau khi thu hoạch lúa Đông xuân, với thói quen rải rơm đốt đồng khiến lửa cháy lan lên lề lộ xuyên qua lớp thực bì làm cháy luôn nhiều cây hoa hoàng yến. Theo quan sát của chúng tôi, nơi thiệt hại nhiều nhất là từ đoạn cống kênh 4.500 thuộc ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, đến cống kênh 12.500 thuộc ấp 3, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, có rất nhiều cây hoàng yến bị lửa đốt cháy có thể làm chết cây (ảnh). Chị V.T.K. nhà gần cống kênh 12.500 cho biết thường thì người đốt rơm rạ ngoài đồng không phải là chủ ruộng, mà là những chủ nuôi vịt mua đồng cho vịt ăn, họ đốt rơm rạ làm trống mặt ruộng để vịt dễ tìm mồi.

Nhưng cho dù vô tình hay cố ý, đây cũng là việc làm ảnh hưởng đến môi trường, làm thiệt hại cây trồng, rất mong các ngành chức năng và chính quyền địa phương có biện pháp tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài sản công trong cộng đồng xã hội.

 HAI MẮT KIẾNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>