Đã thực hiện các bước tuyển chọn công dân theo đúng quy định

17/01/2023 | 02:16 GMT+7

Vừa qua, ông Trần Văn Luận, ngụ ấp 7, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy gửi đơn đến Báo Hậu Giang phản ánh việc gia đình ông có hoàn cảnh khó khăn, đã có làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho con ông là anh Trần Huỳnh Phong, nhưng Hội đồng quân sự địa phương vẫn trao lệnh gọi nhập ngũ cho anh Phong.

Trả lời về nội dung phản ánh của ông Luận, ông Lê Văn Bal, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, cho biết: Đối với trường hợp của gia đình ông Luận, trước đó anh Trần Huỳnh Phong đã được địa phương xem xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định. Năm 2023, sau khi tiến hành 9 bước xét duyệt, anh Trần Huỳnh Phong đã đủ các điều kiện nhập ngũ và đã được trao lệnh gọi nhập ngũ theo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Do đó, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục làm công tác động viên, tuyên truyền cho gia ông Luận hiểu, nhận thức rõ và chấp hành các quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự.            

TÒA SOẠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>