Chợ lấn đường

30/12/2020 | 05:27 GMT+7

Chợ Cầu Móng thuộc xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, được hình thành là nơi mua bán hàng hóa tự sản, tự tiêu của bà con khá lâu. Để lập lại trật tự, sau nhiều lần ra quân sắp xếp của ngành chức năng, chính quyền địa phương nên hầu hết số người mua bán tại chợ dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, gần đây, tình hình mua bán lấn chiếm hành lang Quốc lộ 61 ở đoạn Cầu Móng lại tái diễn, nhất là vào thời điểm 14-15 giờ chiều, nhiều người mua bán cá tép, trái cây, rau củ dựng dù dọn bán các thứ ngay trên mặt đường quốc lộ trước chợ.

Cảnh buôn bán tràn ra đường đoạn Cầu Móng.

Anh P., người làm nghề chạy xe ôm tại chợ Cầu Móng cho biết, do chợ nằm ở đoạn đường hẹp và ngay dưới dốc chân cầu đường quốc lộ, là nơi tiếp giáp ngã ba đường về xã Phương Bình nên lượng xe, người đi lại khá đông. Trong khi Tết Nguyên đán đến gần kề, nếu tình trạng này không được chính quyền địa phương sớm khắc phục thì sẽ làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhiều bà con.

HAI MẮT KIẾNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>