Xây dựng hàng ngàn kilomet đường giao thông nông thôn

11/01/2023 | 15:53 GMT+7

(HGO) - Kể từ khi phát động Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn vào khoảng thời gian đầu mới chia tách tỉnh đến nay, hàng ngàn kilomet đường giao thông nông thôn, hàng ngàn cây cầu được đầu tư xây dựng đã góp phần thay đổi lớn diện mạo nông thôn Hậu Giang.

Hàng ngàn kilomet đường giao thông nông thôn, hàng ngàn cây cầu được xây dựng đã góp phần thay đổi lớn diện mạo nông thôn Hậu Giang.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết: Trong những năm qua với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân thông qua việc hiến đất, hoa màu và ngày công lao động trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn đạt được kết quả rất tốt.

Cụ thể, từ năm 2004 đến nay đã xây dựng trên 7.600km đường giao thông nông thôn. Trong đó, phần đường làm mới trên 4.800km, chiếm 63,9%; nâng cấp, mở rộng 539km đường giao thông nông thôn, chiếm 7,1%; duy tu, sửa chữa trên 2.200km, chiếm 29%. Phần cầu xây mới trên 3.700 cây; nâng cấp, mở rộng 239 cây, phần lớn là xây dựng mặt cầu có bề rộng trung bình từ 3m trở lên. Tổng kinh phí xây dựng phần giao thông trên 5.679 tỉ đồng. Trong đó, vốn nhà nước chiếm 63,54%; vốn huy động và sự đóng góp từ Nhân dân chiếm 36,46%.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>