Xã hội hóa nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông

25/08/2023 | 06:21 GMT+7

Để hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn ngày càng hoàn thiện, cấp ủy, chính quyền xã Đông Phước A, huyện Châu Thành chú trọng huy động nguồn lực đầu tư thông qua việc vận động xã hội hóa.

Người dân địa phương phấn khởi sau khi tuyến lộ nông thôn kênh Ngã Cạy đưa vào sử dụng.

Điển hình là vận động xây dựng công trình “Lộ nông thôn kênh Ngã Cạy”, ở ấp Phước Hưng, dài 600m, mặt lộ 4m, có kinh phí 1,5 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa 100%. Hiện tuyến đường xây dựng hoàn thành, được lắp đặt đèn chiếu sáng và mở rộng thêm 2 điểm quay đầu xe.

Thành công của công trình là do người dân đồng lòng góp tiền, góp sức trong quá trình xây dựng tuyến lộ, nên từ lúc khởi công vào tháng 7, đến khi đưa vào sử dụng chỉ mất vỏn vẹn 1 tháng. Ông Võ Văn Phỉ, ở ấp Phước Hưng, chia sẻ: “Làm được con đường này, bản thân tôi nói riêng, người dân nói chung đều vui mừng. Bởi trước kia, con đường này xuống cấp, việc đi đứng còn khó khăn, huống chi chạy xe, nên khi làm xong ai nấy cũng đều phấn khởi”.

Phấn khởi vì tuyến lộ nông thôn đi qua trước nhà vừa được đưa vào sử dụng, ông Nguyễn Văn Huệ, ở ấp Phước Hưng, bày tỏ: “Con lộ rộng rãi, giúp ích cho người dân di chuyển, buôn bán, còn học sinh thì đi học dễ dàng hơn. Trước đây, lộ hư hỏng, nhiều người té hoài, thương lái đi vào cũng ngán, nên người ta ép giá dữ lắm. Do đó, từ khi có thông báo xây dựng mới con lộ này, nên ai nấy cũng đều hào hứng, nhiệt tình góp tiền, góp sức chung tay hoàn thiện cho nhanh, để đưa vào sử dụng”.

Thực tế, trong quá trình thực hiện ban đầu không tránh khỏi khó khăn, cụ thể như một số hộ dân có hàng rào vướng vào phần đất xây dựng lộ, nên không đồng tình giao mặt bằng thi công. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức thông qua cán bộ xã, chi bộ, đoàn thể ấp mà bà con nơi đây đồng thuận tháo dỡ hàng rào để xây dựng lộ.

Ông Phan Chí Công, cán bộ giao thông - thủy lợi xã Đông Phước A, cho biết: “Trước đó, một số hộ vẫn chưa có tiếng nói chung với xã, nên mình họp dân ở ấp, trình bày đến khi dân đồng tình thì mới thực hiện. Rất vui vì người dân đồng lòng chung tay ủng hộ, riêng cá nhân tôi hoan nghênh sự nhiệt tình đóng góp để cùng chính quyền làm mới, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã”.

Theo ông Nguyễn Thanh Việt, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phước A, tuyến lộ nông thôn kênh Ngã Cạy đưa vào sử dụng không chỉ giúp việc giao thương hàng hóa nông sản dễ dàng mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, lẫn tinh thần của người dân địa phương. Ngoài tuyến đường này, nhiều cây cầu, con lộ nông thôn trên địa bàn sau khi được xây mới, mở rộng thông thoáng từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa đã mang đến niềm vui, sự phấn khởi đối với bà con và các em học sinh vì việc đi lại ngày càng thuận tiện hơn.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Việt, trước đó, Đảng ủy, UBND xã đã triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng cầu kênh Lớn, ở ấp Phước Tân, dài 25m, ngang 3m, có kinh phí 115 triệu đồng thông qua việc vận động người dân đóng góp kinh phí sửa chữa. Đồng thời, tiến hành nâng cấp, mở rộng lộ nông thôn trên địa bàn ấp Tân Long, đoạn từ cầu Cái Muồng đến Nhà văn hóa ấp Tân Long, dài 400m, ngang 3m, với kinh phí xây dựng 600 triệu đồng, cũng từ nguồn vận động xã hội hóa 100%.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Hiện, xã đạt 10/19 tiêu chí, với mục tiêu đạt 15/19 tiêu chí vào cuối năm nay. Trên tinh thần đó, Đảng ủy, UBND xã đang tập trung chỉ đạo các ấp tiếp tục đẩy mạnh nâng chất các tiêu chí về cảnh quan môi trường, hạ tầng giao thông theo phương thức vận động xã hội hóa.

Trong đó, vận động bà con ươm cây hoa quỳnh anh, bông trang trồng trên các tuyến giao thông trên toàn xã, góp phần giúp bộ mặt nông thôn thêm xanh, sạch, đẹp. Mặt khác, tiếp tục vận động, kêu gọi xã hội hóa đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng thêm 1.500m lộ nông thôn trên tuyến giao thông kênh Ngã Cạy...

Bài, ảnh: LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>