Tiếp tục rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông

07/04/2023 | 08:09 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 6-4, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang, có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang.

Trong quý I/2023, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người, so với cùng kỳ năm 2022, giảm 428 vụ, giảm 258 người chết, giảm 148 người bị thương. Thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra, xử lý 750.105 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; qua đó phạt hơn 1.364 tỉ đồng, tước 139.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 224.960 phương tiện các loại. Trong đó, có 151.890 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 472 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, 132.243 trường hợp chạy quá tốc độ cho phép, 20.443 trường hợp chở hàng quá tải.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong quý I còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, điển hình tại Quảng Nam xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 19 người chết, 25 người bị thương; Nghệ An xảy ra 1 vụ, làm 3 người chết, 1 người bị thương; Hòa Bình xảy ra 1 vụ, làm chết 3 người, 1 người bị thương… Ngoài ra, vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời; tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng.

Tại Hậu Giang, trong quý I/2023, toàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 2 người, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 2 vụ, tăng 2 người chết, tăng 1 người bị thương.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường, vượt sai quy định...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng, tuy tai nạn giao thông trong quý I/2023 giảm cả 3 mặt so với cùng kỳ năm 2022, nhưng vẫn chưa bền vững, bởi còn nhiều tỉnh, thành phố tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Do đó, để trật tự, ATGT toàn quốc trong quý II được kiềm chế, tai nạn giao thông tiếp tục giảm, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, Ủy ban ATGT quốc gia cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về những vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT, trên cơ sở đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tổ chức đoàn kiểm tra của Ủy ban ATGT Quốc gia tại một số địa phương có tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp; các địa phương có tai nạn giao thông tăng báo cáo chuyên sâu, đánh giá cụ thể nguyên nhân và giải pháp hiệu quả để khắc phục, kéo giảm trong quý II và cả năm 2023. Các bộ, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; ưu tiên bổ sung, sửa đổi vạch kẻ đường, biển báo, đinh phản quang, tiêu dẫn hướng, đèn chiếu sáng tại các nút giao, đông dân cư.

Riêng ngành công an tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện... Mặt khác, nghiên cứu xây dựng, bổ sung hoàn thiện các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi tuyến đường, địa phương; tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông để kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất là tuyến giao thông phức tạp để kịp thời khắc phục...

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>