Tháo gỡ các điểm xung đột, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông

23/02/2023 | 06:22 GMT+7

Xác định các điểm xung đột, phức tạp giao thông sẽ tiềm ẩn rất lớn tai nạn, Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với ngành chức năng, địa phương thực hiện nhiều biện pháp để xóa các điểm trên, bước đầu chuyển biến rõ nét.

Ngã tư giao nhau giữa đường Võ Văn Kiệt và đường 3 Tháng 2, phường V, thành phố Vị Thanh nay đã đảm bảo ATGT.

Sau khi đường Võ Văn Kiệt, từ phường V qua phường III, thành phố Vị Thanh thông xe, tình trạng trật tự, ATGT tại ngã tư giao nhau giữa đường 3 Tháng 2 và đường Võ Văn Kiệt, phường V, khá phức tạp, tình trạng xung đột, va chạm giao thông thường xảy ra.

Với thực trạng đó, trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Văn phòng Ban ATGT tỉnh phối hợp với ngành chức năng và thành phố Vị Thanh lắp đặt vòng xoay và đảo tam giác tại ngã tư này.

Hạng mục gồm: vòng xoay trung tâm, đảo tam giác bằng bê tông rời và hệ thống đèn chiếu sáng tại nút giao, nhằm phân cách các dòng xe có chiều chạy ngược nhau, tránh tai nạn, va chạm giao thông. Sau khi hoàn thành, tình trạng va chạm, xung đột giao thông tại ngã tư này không còn, người tham giao giao thông cảm thấy an tâm khi lưu thông ngang đây.

Thường xuyên điều khiển phương tiện tham gia giao thông qua ngã tư này, nên ông Lê Minh Chương, ngụ phường III, thành phố Vị Thanh, cảm nhận rõ thay đổi tình hình trật tự, ATGT. Đó là, khi chưa lắp vòng xoay và đảo tam giác, nhiều người tham gia giao thông qua đây mặc dù chạy chậm, quan sát tứ phía nhưng cảm thấy rất lúng túng, bởi lượng phương tiện tham gia đông, phức tạp… Nhưng nay, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đến đây tuân thủ biển báo, tín hiệu chỉ dẫn, đồng thời từ xa đã thấy đèn vàng nhấp nháy nên biết nơi đây phức tạp về giao thông, do đó giảm tốc độ và cảnh giác.

“Người dân chúng tôi rất hoan nghênh và ủng hộ khi ngành chức năng kịp thời khắc phục điểm xung đột giao thông này. Có như thế, trật tự, ATGT tại đây được đảm bảo”, ông Chương cho biết.

Còn tại ngã ba giữa đường Hùng Vương và đường Nguyễn Huệ, thuộc phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy cũng ổn hơn từ khi ngành chức năng lắp đèn xanh, đèn đỏ tại đây.

Theo nhiều người dân nhà gần đây, khi chưa lắp đặt đèn xanh, đèn đỏ thì tại ngã đường này thường xuyên xảy ra xung đột giao thông, nhất là vào buổi trưa và buổi chiều. Bởi điểm này gần Trường Tiểu học Hùng Vương, gần chợ Ngã Bảy và  nằm trên trục đường Cần Thơ -  Sóc Trăng nên lượng người, phương tiện tham gia giao thông rất đông.

Từ khi lắp đặt đèn xanh, đèn đỏ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chấp hành tín hiệu đèn, từ đó không còn tình trạng xung đột, va chạm giao thông.

Ngoài 2 điểm trên, thời gian qua, Văn phòng Ban ATGT tỉnh kịp thời phối hợp với ngành chức năng, địa phương kiểm tra, rà soát, khảo sát các điểm xung đột về giao thông trên địa bàn tỉnh để kịp thời có biện pháp tháo gỡ nhằm tránh va chạm, tai nạn giao thông.

Cụ thể, tới đây đơn vị phối hợp địa phương lắp, sửa chữa biển báo, đèn điều khiển giao thông tại ngã tư đường Bốn Tổng - Một Ngàn và Đường 931B, thuộc thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A; sửa chữa đèn tín hiệu giao thông, sơn lại vạch sơn đường trên địa bàn thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ; đặc biệt, đóng 7 cây cầu dân sinh và mở rộng máng của 7 cây cầu dân sinh thuộc đoạn đường từ cầu Thủy Lợi đến Cống Hai Lai, huyện Vị Thủy; sửa một số pano tuyên truyền trên địa bàn tỉnh…

“Chúng tôi sẽ đôn đốc, kiểm tra công tác khắc phục, sửa chữa tại những điểm này để nhanh chóng hoàn thiện nhằm lập lại trật tự, ATGT trên địa bàn. Trước mắt thì như thế, nhưng về lâu dài rất mong người tham gia giao thông nâng cao văn hóa khi tham gia giao thông. Văn hóa giao thông tốt, tình hình trật tự, ATGT mới ổn định, an toàn”, ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho biết.

Cũng theo ông Thành, người dân nâng cao văn hóa giao thông, ngành chức năng, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT, văn hóa giao thông cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là tất cả cấp học từ mầm non đến THPT; tổ chức cho viên chức, giáo viên, phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành tốt quy định của pháp luật về trật tự, ATGT...; đưa tiêu chí văn hóa giao thông làm căn cứ xếp loại hạnh kiểm của học sinh và gia đình văn hóa vào cuối năm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>