Tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn phức tạp

17/02/2023 | 08:08 GMT+7

Sau 80 ngày ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ, hội đầu Xuân 2023 (từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023), tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo an toàn, xong tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Vị Thủy.

Cụ thể, vào thời gian trên, toàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 24 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 86,5 triệu đồng, so với thời gian liền kề trước đó tăng 13 vụ, tăng 15 người chết, giảm 1 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên là đi không đúng phần đường: 8 vụ; không chú ý quan sát: 7 vụ; vượt sai quy định: 2 vụ; lỗi hỗn hợp: 2 vụ…

Trong các vụ tai nạn giao thông trên, vụ xảy ra vào ngày 3-2, tại ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy điển hình hơn cả trong việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 3-2, ông Nguyễn Chí Tình, sinh năm 1990, ngụ ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 95H1-3576 hướng từ thành phố Vị Thanh đi thành phố Cần Thơ. Đến ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (trên Quốc lộ 61C) thì va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 95H.005.93 do Lâm Quang Bình, ngụ xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh điều khiển chiều ngược lại. Hậu quả, ông Tình tử vong tại chỗ. Nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông trên là do ông Tình không làm chủ được tay lái, đâm qua phần đường chiều ngược lại.

Bên cạnh đó, việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được thực hiện nghiêm. Qua gần 5.040 cuộc tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, đã phát hiện, lập biên bản gần 5.390 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt trên 4.980 trường hợp, với tổng số tiền gần 6,9 tỉ đồng, tạm giữ 2.090 xe các loại, tước 734 giấy phép lái xe.

Riêng huyện Vị Thủy phát hiện và lập biên bản gần 320 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 239 trường hợp. Độ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm từ 18-30 tuổi: 145 trường hợp; trên 30 tuổi: hơn 160 trường hợp… Khu vực vi phạm thành thị: 115 trường hợp; nông thôn trên 210 trường hợp…

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Nhâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Vị Thủy, số trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở nông thôn nhiều là vì vào thời gian trên, người dân đi làm ăn ở các tỉnh, thành như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… về địa phương nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 rất đông, tuy nhiên việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ chưa nghiêm, xuyên suốt, đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông huyện tăng số ca tuần tra, kiểm soát nên phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Theo nhận định của ngành chức năng, thời gian tới, tình hình trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, bởi sau Tết Nguyên đán nhu cầu sử dụng phương tiện tham gia giao thông của người dân vẫn tăng cao, trong khi chấp hành pháp luật về trật tự, ATGT chưa nghiêm như: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đi sai phần đường, làn đường; chạy quá tốc độ quy định; không giấy phép lái xe…

Trước tình hình trên, thượng tá Nguyễn Hùng Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, cho biết: Tới đây, đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ để tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ quy định và vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp ngành chức năng, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT, nhất là tập trung vào những tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự, ATGT, thường xảy ra tai nạn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho mọi người khi tham gia giao thông.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Nhâm, tới đây, đơn vị sẽ chủ động phối hợp với ngành chức năng, cơ quan báo, đài địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT nhằm nâng cao sự hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông; tăng cường kiểm tra, uốn nắn cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng nhằm làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, khắc phục khó khăn  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>