Quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

21/11/2022 | 19:44 GMT+7

Cụ thể hóa kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an thị xã Long Mỹ đang tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Cảnh sát giao thông Công an thị xã Long Mỹ kiểm tra một trường hợp tham gia giao thông trên đường.

Thiếu tá Nguyễn Chí Khôi, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thị xã Long Mỹ, cho biết, cao điểm diễn ra từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023. Nhiệm vụ chính của Đội là tăng cường số ca tuần tra, kiểm soát ở các tuyến đường trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Cụ thể là Quốc lộ 61, đoạn qua địa bàn thị xã; Quốc lộ 61B; các tỉnh lộ… nhằm phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Trọng tâm là xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ xe trái phép; tránh vượt sai quy định... “Điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm này là chúng tôi tăng số ca tuần tra, kiểm soát so với ngày thường. Nếu ngày thường mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ tuần tra, kiểm soát từ 2-3 ca/ngày thì trong đợt cao điểm sẽ tăng lên 3-4 ca/ngày”, thiếu tá Khôi cho biết thêm.

Để cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; khắc phục khó khăn về thời gian, giờ giấc, lãnh đạo Đội thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để từng đồng chí hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm. Đồng thời, nêu cao tinh thần của Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, góp phần lập lại trật tự, ATGT và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đại úy Trần Tuấn Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thị xã Long Mỹ là một điển hình trong khắc phục giờ giấc, thời gian, khó khăn để thực hiện nhiệm vụ kể từ khi đơn vị bắt đầu thực hiện cao điểm. Theo đó, anh luôn chủ động sắp xếp công việc gia đình ổn thỏa trước khi cùng đồng đội tập trung thực hiện công việc phân công. Có những hôm mưa nắng thất thường, mệt lả người, anh tranh thủ thời gian ngả lưng đôi phút để lấy lại sức, rồi tiếp tục cùng đồng đội bám tuyến, địa bàn.

“Trật tự, ATGT trong những tháng cuối năm khá phức tạp, nhất là tại các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, nhưng nếu có mặt lực lượng cảnh sát giao thông trên những điểm này thì sẽ “hạ nhiệt” rất nhiều. Do vậy, dù có vất vả hơn so với ngày thường, tôi vẫn bám tuyến, địa bàn nhằm lập lại trật tự, ATGT”, đại úy Tuấn Anh chia sẻ.

Cùng với nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực thi công vụ, Công an thị xã Long Mỹ còn yêu cầu công an các xã, phường tăng cường tuần tra trên các tuyến đường phụ trách nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là vi phạm nồng độ cồn, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và công an các xã, phường còn tăng cường phối hợp với các trường trên địa bàn tuyên truyền những quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; gọi hỏi, giáo dục những thanh thiếu niên chạy xe đánh võng, lạng lách... để nâng cao nhận thức mà chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.

Mặt khác, phối hợp tăng cường quản lý trật tự đô thị, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường tối đa phương tiện vận chuyển hành khách bảo đảm tiêu chuẩn, an toàn kỹ thuật để phục vụ nhu cầu của người dân, nhất là dịp cuối năm.

“Chúng tôi còn phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống cọc tiêu, biển báo để có phương án bổ sung kịp thời; xây dựng kế hoạch và triển khai xử lý “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, vị trí mất ATGT; đẩy mạnh thực hiện biện pháp bảo đảm ATGT với tuyến đường vừa khai thác, vừa thi công... nhằm đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn, tránh tai nạn giao thông xảy ra”, đại tá Võ Văn Bon, Trưởng Công an thị xã, khẳng định.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thị xã Long Mỹ tổ chức gần 1.450 cuộc tuần tra, kiểm soát, có 5.570 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 2.075 trường hợp; tạm giữ 690 phương tiện các loại, 1.080 giấy phép lái xe, 340 giấy đăng ký xe, cùng 13 sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

 

Bài, ảnh: NHẬT TÂN - NGỌC THƠ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>