Hậu Giang phấn khởi đón khoảng 100km cao tốc qua địa bàn

04/08/2022 | 09:47 GMT+7

(HG) - Theo dự kiến, tới đây Hậu Giang sẽ có 3 tuyến cao tốc triển khai qua địa bàn gồm tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và tuyến Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Sự quan tâm đầu tư các tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Hậu Giang sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội mới, gia tăng tiềm lực thu hút, kêu gọi đầu tư, tăng cường liên kết giữa tỉnh với các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Hậu Giang rất phấn khởi đón các dự án cao tốc đi qua địa bàn. Đồng thời cho biết tỉnh đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương lân cận quyết tâm triển khai nhanh, đúng tiến độ và đảm bảo đúng quy định pháp luật những công việc được giao.

Như vậy, Hậu Giang sẽ sớm có khoảng 100km đường cao tốc triển khai qua địa bàn (trong đó tuyến Cần Thơ - Cà Mau qua Hậu Giang khoảng 63km; và tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khoảng 37km). 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sẽ được khởi công cuối năm 2022 và tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 sẽ khởi động vào năm 2023. 

ẨN LIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>