Gần 80 người tham gia Hội thi “Tìm hiểu an toàn giao thông” và “Sơ cấp cứu tai nạn giao thông”

07/08/2023 | 09:59 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 4-8, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu an toàn giao thông” và “Sơ cấp cứu tai nạn giao thông” năm 2023, tại huyện Phụng Hiệp.

Phần thi sơ cấp cứu của đội huyện Vị Thủy.

Hội thi diễn ra với 8 đội tham gia là hội chữ thập đỏ huyện, thị, thành, với mỗi đơn vị thành lập 1 đội gồm 10 thành viên. Nội dung các phần thi liên quan đến tuyên truyền về hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam theo 4 lĩnh vực ưu tiên: công tác xã hội; hiến máu nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Bên cạnh đó, là tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, những quy định về việc xử phạt vi phạm ATGT…

Theo đó, tại phần thi sơ cấp cứu, mỗi đội phải tạo hiện trường tai nạn giao thông, sau đó quan sát tình huống, đánh giá khách quan, đưa ra hướng giải quyết, xử lý hiện trường và tiến hành sơ cấp cứu, băng bó vết thương.

Trước đó, các đội tham gia dự thi tìm hiểu ATGT với hình thức trắc nghiệm, đưa bảng trả lời câu hỏi, gồm 30 câu. Sau đó, các đội sẽ bốc thăm câu hỏi tình huống trả lời trực tiếp những quy định về ATGT, những tình huống vi phạm giao thông, những phương pháp xử lý trước khi tiến hành sơ cấp cứu.

Thông qua hội thi, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT, kỹ năng thực hành sơ cấp cứu cho các tình nguyện viên chữ thập đỏ đang hoạt động tại các “Chốt sơ cấp cứu” và cộng đồng dân cư, từ đó vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn sơ cấp cứu người bị tai nạn, góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu số ca tử vong do tai nạn giao thông gây ra.

Kết quả Hội thi “Tìm hiểu an toàn giao thông”, giải nhất thuộc về đội huyện Phụng Hiệp, giải nhì thuộc về đội huyện Long Mỹ, đồng giải ba là đội thị xã Long Mỹ và đội huyện Châu Thành.

Kết quả Hội thi sơ cấp cứu tai nạn giao thông, giải nhất thuộc về đội huyện Long Mỹ, giải nhì là đội thị xã Long Mỹ, đồng giải ba là đội huyện Châu Thành A và đội thành phố Ngã Bảy”.

Tin, ảnh: LÂM KHANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>