Cưỡng chế khám nghiệm đối với một trường hợp

13/01/2023 | 11:43 GMT+7

(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phụng Hiệp vừa phối hợp với viện kiểm sát cùng cấp tổ chức cưỡng chế bắt buộc khám nghiệm tử thi trong vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 10-1-2023 trên Tỉnh lộ 928, thuộc ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Bùi Văn L. (sinh năm 2002), đăng ký thường trú ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 95E2-029.14 chở Bùi Văn H. (sinh năm 1992) và Phan Vũ L. (sinh năm 1995) đến đoạn đường trên thì tự té vào lề phải. Hậu quả, L. và H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đến 12 giờ 20 phút ngày 11-1-2023 thì H. tử vong.

Do vụ tai nạn giao thông xảy ra làm chết người, có dấu hiệu tội phạm và chưa xác định được nguyên nhân tử vong, tuy nhiên phía gia đình nạn nhân ngăn cản, từ chối không cho cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân theo quy định pháp luật. Vì vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 202 và Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp cùng với viện kiểm sát cùng cấp và chính quyền địa phương giải thích, tuyên truyền nhưng phía gia đình kiên quyết chống đối, ngăn cản nên lực lượng Công an huyện Phụng Hiệp đã tiến hành cưỡng chế bắt buộc khám nghiệm tử thi trong vụ tai nạn giao thông.

Sau khi tiến hành cưỡng chế khám nghiệm, hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phụng Hiệp tiếp tục xác minh, làm rõ.

X.P

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>