Chủ động thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

22/02/2023 | 09:50 GMT+7

Đầu năm 2023 đến nay, trong khi nhiều đơn vị cấp huyện tai nạn giao thông diễn biến khá phức tạp thì thành phố Ngã Bảy lại ổn định, kéo giảm.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Ngã Bảy kiểm tra hành chính một trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố Ngã Bảy không xảy ra tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm 2022, số vụ và số người chết giảm 1, thiệt hại tài sản ước tính giảm 10 triệu đồng.

Để đạt được kết quả đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Ngã Bảy thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Đó là, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú.

Cụ thể, phối hợp với cơ quan truyền thông thành phố, tỉnh tuyên truyền các quy định của pháp luật trật tự, an toàn giao thông (ATGT), nhất là Nghị định 100, đồng thời phối hợp mở chuyên mục phát thanh về ATGT nêu các trường hợp vi phạm trật tự, ATGT bị cảnh sát giao thông xử phạt, nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của người dân khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, với 2 cuộc/ngày, mỗi cuộc 5 phút.

Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố còn phối hợp với công an phường, xã trên địa bàn tổ chức treo trên 70 băng rôn, phát 50 quyển cẩm nang tuyên truyền giao thông đường bộ, 25 quyển cẩm nang giao thông đường thủy, 8.500 tờ gấp tuyên truyền việc xử phạt vi phạm tốc độ, rượu, bia, hành lang giao thông đường bộ và 100 quyển cẩm nang lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn khi tham gia giao thông.

Tổ chức tuyên truyền bằng loa phát thanh lưu động 20 cuộc, có 4.500 lượt người nghe, so với thời gian cùng kỳ năm 2022, tăng 10 cuộc, tăng 2.030 lượt người nghe. “Chúng tôi cho rằng, công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, đồng thời thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, nên tăng số cuộc tuyên truyền”, thiếu tá Tống Thị Nguyệt, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Ngã Bảy, cho biết.

Cùng với đó, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố phối hợp với công an các xã, phường trên địa bàn gọi hỏi, răn đe, giáo dục khoảng 15 đối tượng có biểu hiện thường xuyên vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT. Tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn, nhất là địa bàn phức tạp về trật tự, ATGT, đặc biệt xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: nồng độ cồn, tốc độ, lạng lách, đánh võng…

Đầu năm 2023 đến nay, qua tuần tra, kiểm soát cảnh sát giao thông Công an thành phố Ngã Bảy lập biên bản vi phạm Luật Giao thông đường bộ gần 200 trường hợp, qua đó xử phạt vi phạm hành chính 160 người, trong đó gần 20 trường hợp nồng độ cồn, với trên 250 triệu đồng.

Cùng với cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an thành phố Ngã Bảy tuần tra, kiểm soát trật tự, ATGT trên đường Hùng Vương, thuộc phường Ngã Bảy, chúng tôi ghi nhận phần lớn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định, như: đội nón bảo hiểm, tốc độ… nhưng cũng còn không ít chấp hành chưa nghiêm.

Đang điều khiển xe ô tô tham gia giao thông trên đường thì bị lực lượng cảnh sát giao thông thổi phạt vì vi phạm tốc độ, với 58/50km/giờ, ông T. phân trần: “Gấp quá nên không để ý tốc độ”.

Theo thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an thành phố Ngã Bảy, để tiếp tục lập lại trật tự, ATGT, kéo giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2022, tới đây, lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự cùng cấp tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn, để phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, nồng độ cồn, không đội nón bảo hiểm...

Đồng thời, thực hiện đúng quy trình tuần tra, kiểm soát để tránh trường hợp chống người thi hành công vụ. Phối hợp Thanh tra giao thông, Đoạn Quản lý đường sông và Cảng vụ đường thủy nội địa tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, kiểm tra các bến đò ngang, đò dọc, các phương tiện neo đậu ở chợ nổi Ngã Bảy để kịp thời phát hiện những vi phạm ATGT đường thủy, nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

“Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì tốt lễ tiết, tác phong khi làm nhiệm vụ, không để xảy ra tiêu cực trong lực lượng”, thượng tá Xuyên cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>