Pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp... tuyên truyền về Covid-19 ở một số địa phương còn ít

19/02/2020 | 08:49 GMT+7

(HG) - Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua các cấp, các ngành, địa phương đã tích cực thông tin, tuyên truyền về dịch Covid-19. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ở một số địa phương, đơn vị, cho thấy các khẩu hiệu pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp… tuyên truyền về dịch bệnh này còn ít. Phối hợp, tuyên truyền chiều sâu trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, vẫn còn một số nơi, một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về nguy hiểm của dịch bệnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường công tác truyền thông theo hướng nhanh, chính xác, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về phòng, chống dịch Covid-19; phê phán các hành vi trục lợi, các tổ chức, cá nhân chưa tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang dư luận. Thực hiện tốt tuyên truyền trực quan, cổ động. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các đoàn thể; Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và tương đương, Ban tuyên huấn các đảng ủy thuộc Tỉnh ủy, tiếp tục làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giám sát việc dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện có tụ tập đông người…

Một số khẩu hiệu tuyên truyền được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gợi ý: “Nếu có dấu hiệu sốt, ho hoặc khó thở thì đến ngay cơ sở y tế”; “Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho”; “Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã”; “Khi ho, hắt hơi hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng, bỏ khăn giấy vào thùng rác rồi rửa tay”…

HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>