Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS
Hỏi: Người nhiễm HIV có được miễn chấp hành các biện pháp xử lý hành chính như giáo dục tại xã, phường, thị trấn đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh không ?
Đáp: Theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 07/01/2002, việc hoãn hoặc miễn thi hành các biện pháp xử lý hành chính chỉ có thể được xem xét, áp dụng đối với các đối tượng có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở giáo dục, khi có các lý do được pháp luật quy định. Như vậy, trong mọi trường hợp, người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, bao gồm cả người nhiễm HIV, đều phải thi hành các biện pháp đó.
Đối với người bị đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở giáo dục, một trong những lý do để cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho hoãn thi hành quyết định là người đó đang ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên. Mặc dù pháp luật hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng những quy định này đối với trường hợp đối tượng là người nhiễm HIV, nhưng chúng ta đều biết rằng người nhiễm HIV bề ngoài vẫn khỏe mạnh và có thể sống, làm việc bình thường, do đó không thể coi là họ đang ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ trong trường hợp tình trạng nhiễm HIV của họ đã chuyển sang giai đoạn cuối (AIDS), có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên, thì họ mới có thể được xem xét cho hoãn thi hành các biện pháp đó.
Ngoài lý do nêu trên, người nhiễm HIV cũng có thể được xem xét cho hoãn thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở giáo dục như những người bình thường khác, nếu gia đình họ đang có khó khăn đặc biệt, có đơn đề nghị và được chủ tịch UBND cấp xã, nơi người đó cư trú xác nhận. Khó khăn đặc biệt được hiểu là trường hợp như thân nhân trong gia đình bị ốm nặng mà ngoài người đó, gia đình không còn ai để chăm sóc, gia đình bị thiên tai hoặc hỏa hoạn… Riêng đối với trường hợp đưa vào cơ sở giáo dục thì người bị áp dụng biện pháp đó (bao gồm cả người nhiễm HIV) còn có thể được xét cho hoãn thi hành nếu là phụ nữ đang có thai có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới mười hai tháng tuổi.
Nếu trong thời gian hoãn, người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục có những tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công thì có thể được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho miễn chấp hành quyết định.
(Trích quyển Hỏi, đáp Pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS)
- Sau khi địa phương xuống làm việc, quán cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thúy mới chấp hành tạm ngưng hoạt động
- Nhiều thai phụ Hậu Giang có thể được xét nghiệm phương pháp mới miễn phí, để phát hiện các bệnh di truyền nghiêm trọng cho con
- Quán cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thúy vẫn mở bán dù đã bị lập biên bản yêu cầu tạm ngừng bán trước đó
- Nhiều thai phụ Hậu Giang có thể được xét nghiệm phương pháp mới miễn phí, để phát hiện các bệnh di truyền nghiêm trọng cho con
- Hủy hoại tài sản người khác, có thể lãnh án tù
- Điểm tin sáng 8 – 5: Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước lại tiếp tục đấu thầu vàng
- Hai học sinh Hậu Giang vinh dự nhận “Giải thưởng Kim Đồng”
- Quán cháo lòng Cái Tắc Ngọc Thúy vẫn mở bán dù đã bị lập biên bản yêu cầu tạm ngừng bán trước đó
- Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023
- Chuyện hy hữu: Răng mọc ngược ở khoang mũi
- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam
- Cảnh giác với mặt trái của các nền tảng video ngắn trên mạng xã hội
- Biến đổi khí hậu - Nỗi lo còn đó
- Xây dựng thương hiệu du lịch đặc sắc Việt Nam
- Thể thao Hậu Giang - Nốt trầm ở các môn đồng đội
- Thắng Philippines, tuyển Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồng
- Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với công dân
- Thầy giáo Việt Nam nhận giải thưởng Hòa bình quốc tế