Cán bộ, nhân viên bệnh viện tiếp tục nỗ lực phòng, chống dịch, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân

27/02/2020 | 17:24 GMT+7

(HG) - Ngày 27-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức giao ban và đọc thư của Hồ Chủ tịch gửi hội nghị cán bộ y tế đầu năm 1955, thư chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam của Giám đốc Sở Y tế gửi các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú, cán bộ, nhân viên ngành y tế, để ôn lại truyền thống nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020).

Cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thắp hương trước tượng đài Hải Thượng Lãn Ông.

Tại đây, BSCKII. Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, gửi lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Ông cũng cho biết, trong thời gian qua trước tình hình dịch Covid-19, tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền cho người dân về cách phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, lập các khu cách ly tập trung. Tại bệnh viện đã thành lập Ban chỉ đạo, các tổ cấp cứu phản ứng nhanh và khu cách ly. Cùng với đó, phân luồng khám bệnh hô hấp. Ông cũng mong rằng, cán bộ, nhân viên bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay…

Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 38 khoa, phòng, với trên 560 cán bộ, nhân viên. Trong thời gian qua, bệnh viện đã thực hiện một số kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi, chụp cắt lớp vi tính 128 lat, thay khớp háng và các loại phẫu thuật chuyên ngành chấn thương chỉnh hình…

Dịp này, tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện đã thắp hương lên tượng đài Hải Thượng Lãn Ông.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích