Tiếp tục nâng chất công tác hội và phong trào phụ nữ

18/10/2019 | 07:44 GMT+7

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh, thành nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) 3 đơn vị Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng đã triển khai và tổ chức thực hiện phong trào thi đua, 2 cuộc vận động và 2 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội với hình thức đa dạng, nội dung phong phú.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang:

“Gắn kết, thiết thực, tập trung cho cơ sở”

- Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, các cấp hội trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình hay, cách làm hiệu quả; quan tâm những mô hình, cách làm “nữ tính”, phù hợp hơn đối với từng đối tượng hội viên, phụ nữ.

Nữ cán bộ, công chức hội cần chú trọng xây dựng các mô hình, cách làm tiết kiệm thời gian, chi tiêu hiệu quả; hỗ trợ nhau vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa học tập nâng cao trình độ. Quan tâm phối hợp hỗ trợ các nhu cầu chính đáng để chị em phụ nữ doanh nghiệp tiếp cận vốn, kỹ thuật, mở rộng thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tạo việc làm cho lao động nữ; vận động thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Phụ nữ nông thôn cần chia nhóm nhỏ theo địa bàn, đặc điểm sản xuất, nhu cầu phát triển, theo đồng bào dân tộc, tôn giáo để phối hợp hỗ trợ nhau thoát nghèo bền vững, sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

Tăng cường giáo dục, động viên, hướng dẫn chị em tự tin, tự trọng hơn trong học tập, lao động, sản xuất… Tất cả các phong trào, mô hình đều phải bám phương châm “Gắn kết, thiết thực, tập trung cho cơ sở”.

Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ:

“Nỗ lực rèn luyện xây dựng người cán bộ hội thời kỳ mới”

- Nhằm thúc đẩy công tác hội và phong trào phụ nữ thành phố không ngừng phát triển bền vững, cán bộ, hội viên phụ nữ Cần Thơ sẽ ra sức nỗ lực rèn luyện, xây dựng người cán bộ hội thời kỳ mới “Trí tuệ, nhân hậu, tự tin, năng động”; xây dựng người phụ nữ Cần Thơ có lòng yêu nước, tri thức, lối sống văn hóa.

Tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, ra sức phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém; cải tiến đồng bộ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia vào Hội, tạo sinh lực mới cho phong trào phụ nữ.

Qua đó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng:

 “Tăng cường thực hiện vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ”

- Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua và 2 cuộc vận động, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng chú trọng phát huy sức mạnh đoàn kết trong các cấp hội; phát huy dân chủ trong sinh hoạt, công tác; chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ hội để làm tốt công tác tuyên truyền.

Thường xuyên biểu dương các mô hình, điển hình để tạo sự lan tỏa; tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm tổ chức được nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, hội LHPN các cấp trong tỉnh sẽ tăng cường thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. Qua đó, giúp tập hợp phụ nữ vào Hội ngày càng đông.

Tích cực dệt thêu cuộc sống thêm đẹp đẽ

Trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, các cấp hội ở 3 đơn vị chú trọng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; củng cố, nhân rộng tổ, nhóm, câu lạc bộ hiệu quả; ra mắt mô hình mới phù hợp với từng đối tượng phụ nữ.

Đầu năm đến nay, đã có 270/270 cơ sở hội thuộc 3 đơn vị đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động 115 mái ấm tình thương trị giá trên 5 tỉ đồng cho hội viên, phụ nữ bức xức về nhà ở Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ.

Thực hiện chủ đề năm 2019 về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN 3 đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề; lễ phát động, sinh hoạt tại chi, tổ, nhóm… Tập trung xây dựng mô hình mới, duy trì và nâng cao chất lượng mô hình đã có và phát hiện, hỗ trợ các mô hình hiệu quả: “Nam giới đồng hành cùng phụ nữ phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em”, “Ngôi nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Hồ bơi an toàn cho trẻ phòng, chống đuối nước”…

Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, đầu năm đến nay, các đơn vị đã hỗ trợ hơn 100 chị khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp với số vốn gần 5 tỉ đồng...

 

QUỲNH LAM ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>