Bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên hội phụ nữ nghèo

19/02/2020 | 08:48 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Long Mỹ đã vận động xây dựng và bàn giao 7 mái ấm tình thương cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 470 triệu đồng. Từ đó, giúp các chị phụ nữ có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, như: hỗ trợ vốn vay, phương tiện sản xuất, cây, con giống, khoa học kỹ thuật… Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các chị em phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

lHội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Mỹ vừa tổ chức bàn giao 3 mái ấm tình thương cho chị Tiết Thị Đông, ở ấp 3, xã Xà Phiên; chị Quảng Thị Loan, ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn A; chị Thị Lhel, ở ấp 6, xã Lương Nghĩa, là những hội viên hội phụ nữ đang gặp khó khăn về nhà ở.

Hai căn nhà của chị Tiết Thị Đông và Thị Lhel, mỗi căn có diện tích khoảng 40m2, với kinh phí xây dựng 60 triệu đồng/căn. Còn nhà chị Quảng Thị Loan có diện tích 50m2, với kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Tất cả 3 căn nhà đều được xây dựng với kết cấu nền lót gạch, mái lợp tôn, trong đó Quỹ an sinh phúc lợi xã hội tỉnh hỗ trợ mỗi căn 40 triệu đồng.

THÚY LOAN - MINH TIẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>