Nhiều phim “bó gối” chờ ra rạp

10/08/2020 | 10:36 GMT+7

Hàng năm, đây là thời điểm vàng để các nhà làm phim tung nhiều sản phẩm điện ảnh. Thế nhưng năm nay lại rất khác, sau khi quảng bá phim xong là một giai đoạn dài... lưu kho, vì nhiều lý do khác nhau...

Những phim được quảng bá bài bản, đầu tư chỉn chu, nhưng nhà sản xuất không dám khẳng định sẽ thành công đến đâu!

Dù đã có lịch ra rạp là 31-7, phim Ròm đã phải hoãn chiếu vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đây là phim được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt vào mùa hè này. Phim từng đoạt giải New Current tại Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc) năm 2019. Sau đó, phim vướng phải một số vấn đề nên chưa được phép phát hành tại Việt Nam. Đến tháng 4 rồi, đã trải qua khoảng thời gian chỉnh sửa nội dung phù hợp, phim mới được cấp phép. Gần sát ngày chiếu, một thử thách khác lại đến đó là dịch bệnh, nên khiến khán giả yêu điện ảnh Việt tiếp tục phải chờ…

Một dự án phim điện ảnh được trông chờ, cũng đã hoàn tất là “Trạng Tí”, do Ngô Thanh Vân sản xuất dựa trên một phần bộ truyện tranh “Thần đồng đất Việt”. Phim buộc phải hoãn thay vì chiếu từ đầu tháng 5 và dời sang tháng 2-2021. Một dự án phim điện ảnh nữa của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân cũng dời lịch chiếu là “Thanh Sói”, phim kể về một nhân vật giang hồ phản diện trong phim “Hai Phượng”, với sự đầu tư chỉn chu, hứa hẹn sẽ là một bộ phim đáng được chờ đợi. Cùng chung “số phận”, buộc phải dời sang năm 2021 còn có “Lật mặt 5: 48h”, là phim hành động, hài của Lý Hải. Phim lấy bối cảnh miền Tây sông nước, về một gia đình ở phương xa trốn chạy cuộc truy đuổi, tìm đến sự chở che của những con người hiền lành, dung dị…

Cùng với những phim buộc phải dừng lại vì lý do bất khả khán, một số phim khác cũng đã hoàn chỉnh, chờ ngày ra rạp nhưng trong tình hình này đành phải “bó gối chờ thời” như: “Tiệc trăng máu”, phim có nội dung hấp dẫn, quy tụ dàn diễn viên hùng hậu, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 8; “Song song”, bộ phim mới được giới thiệu trong thời gian gần đây, với sự trở lại của diễn viên Nhã Phương sau một thời gian vắng bóng. Phim thuộc thể loại ly kỳ, với nhiều tình huống giật gân, đặt trong bối cảnh cơn bão lớn năm 1999 và 2020, để kể với khán giả câu chuyện về một người phụ nữ phải tìm cách sửa chữa sai lầm của mình khi vô tình thay đổi quá khứ, khiến cuộc sống của gia đình cô hoàn toàn đảo lộn… “Chị Mười Ba 2: Ba ngày sinh tử” của đôi vợ chồng diễn viên Thu Trang, Tiến Luật cũng là phim đáng được chờ đợi trong dòng phim điện ảnh năm nay, dự kiến ra rạp dịp cuối năm.

Đây là những sản phẩm được đầu tư khá toàn diện, được thực hiện bởi những người có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực phim điện ảnh. Từ đó, những đề tài mà họ chọn cũng đánh vào thị hiếu của người xem, cách thể hiện mới lạ, hấp dẫn. Cùng với đó là lực lượng diễn viên đa dạng, vừa nổi tiếng, đã khẳng định qua những vai diễn ấn tượng, vừa mới, được tạo cơ hội để khẳng định mình…

Đó là chưa kể đến những dự án phim đang thực hiện, vẫn giữ kín thông tin để tạo sự bất ngờ cho khán giả. Dù chưa biết khi nào các sản phẩm điện ảnh trên đến được với khán giả yêu thích phim điện ảnh, nhưng hoàn toàn để mọi người tin rằng đó là những phim đáng được chờ đợi… Tuy nhiên, những nhà sản xuất cũng đang rất lo ngại, vì dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, thị hiếu người xem phim chiếu rạp đã ít nhiều thay đổi từ bối cảnh này, nên nhà sản xuất không dám khẳng định phim thực hiện khi ra rạp sẽ thành công đến đâu...

THẢO HƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>