Các di tích trên địa bàn tỉnh: Đón tiếp hơn 100 đoàn khách đến thăm

07/10/2019 | 08:29 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng tỉnh Hậu Giang đã tổ chức 55 cuộc triển lãm nhân dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, với các chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử; thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh năm 2018; triển lãm bản đồ và tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa… Cùng với đó, là đón tiếp hơn 100 đoàn khách tham quan tại các điểm di tích văn hóa, lịch sử, thu hút trên 188.000 lượt khách tham quan.

Vinh danh 10 nghệ nhân ưu tú lĩnh vực đờn ca tài tử.

Ông Lê Thành Phước, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết, Bảo tàng đề xuất với Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kiểm kê di sản văn hóa và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; khảo sát vị trí đất, đề xuất phương án mở rộng đất Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ gắn với quy hoạch Ban Chỉ huy Trung đoàn 1; quy hoạch đất xây dựng Tượng đài Di tích lịch sử Chiến thắng Chày Đạp; hoàn tất thủ tục và phối hợp tổ chức vinh danh 10 nghệ nhân ưu tú lĩnh vực đờn ca tài tử. Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho các cuộc triển lãm ảnh nhân các sự kiện lớn; sưu tầm hiện vật để bổ sung vào kho hiện vật hiện có, nhằm thực hiện công tác chuyên môn, gìn giữ và bảo dưỡng những hiện vật quý.

Tin, ảnh: V.TR

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>