Người làm nón từ trái bầu ở Philippines
Ông Teofilo Garcia có thể là người cuối cùng làm nón từ những trái bầu ở Philipines.
Ông Teofilo Garcia bên những cái nón đang trong công đoạn hoàn thiện. Nguồn: ATLAS OBSCURA
Trong nhiều thế kỷ, người Ilocano trên đảo Luzon, miền Bắc Philippines, đã sử dụng những cái nón tabungaw, một loại nón làm từ quả bầu. Nón từng được sử dụng khá rộng rãi khi học sinh hay đội trong ngày tốt nghiệp, những người nông dân dùng khi đi làm việc ngoài đồng.
Ở tuổi 78, ông Garcia đã làm nón thủ công gần cả cuộc đời. Nghề này ông được cha dạy lại khi mới 15 tuổi. Trước đây, mọi người thường tự làm nón ở nhà chứ không mua ở chợ. Việc làm nón cũng diễn ra theo mùa, vào tháng 6, tháng 7 ông gieo hạt bầu, dây bầu sinh trưởng và phát triển trong suốt mùa mưa. Mùa thu là lúc hái trái sau đó đem phơi những trái bầu xanh dưới nắng gắt để bên trong bầu trở nên mềm và xốp, lớp vỏ cứng hơn. “Khi để dưới đất, kiến sẽ đến ăn hết ruột bầu, đó cũng là cách tốt nhất để làm sạch ruột bầu”, ông Garcia nói. Sau các công đoạn làm sạch khác và cắt theo hình dáng mong muốn, trái bầu được đánh bóng và sơn bên ngoài để chúng có màu sắc vàng sáng hoặc màu cam theo ý muốn. Mọi công đoạn được làm thủ công hoàn toàn. Thậm chí, bên trong nón được lót bằng lớp lưới đan từ tre để tạo sự thoải mái cho người đội.
Ông Garcia nhận làm nón theo đơn đặt hàng từ các trường học, nhà sưu tập nón nước ngoài. Nón làm cho học sinh có phần giống mẫu mà người nông dân xưa hay đội, kiểu dáng và trang trí đơn giản. Trong khi những cái làm đặc biệt cho các nhà sưu tập hay người có địa vị xã hội cao thì phức tạp hơn nhiều, phần viền nón dệt bằng mây tỉ mỉ hơn. Dù nghề này mang lại thu nhập tốt nhưng ông không có ý định giữ cho riêng mình mà luôn tìm kiếm cách để thu hút những người trẻ tuổi đến học việc. Bởi 5 người con của ông có phụ giúp nhưng lại không muốn phát triển nghề nghiệp như cha. Nếu cứ tiếp tục thế này, ông Garcia nhiều khả năng sẽ là người cuối cùng có thể tạo nên những cái nón đặc biệt từ thiên nhiên.
THIÊN NGỌC (theo Atlas Obscura)
- Bolero là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
- Âm nhạc có tác dụng giúp... giảm đau tạm thời
- Người đẹp Nicaragua đăng quang Miss Universe 2023 – Mùa giải phá vỡ nhiều rào cản
- Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 30 – 4 và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
- Hậu Giang thực hiện chưa đạt mục tiêu giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng theo Đề án 522
- Để đi lại trong dịp lễ an toàn
- Trung Quốc đối mặt với lũ lụt nguy hiểm
- Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm các sự kiện lớn
- Việt Nam vươn lên trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế châu Á
- Sau Covid-19, tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa các dịch bệnh
- Huyện Châu Thành A: Có 2 mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình sản xuất theo chuỗi giá trị
- Trung tâm Dạy nghề Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang (mở rộng): Điều chỉnh nhiều nội dung của dự án
- Hành động phòng, chống tác hại thuốc lá ở trường học
- Đâm trọng thương 2 người khi đi đòi nợ
- WTO cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm sâu
- Youtube ngừng việc liên tục đề xuất nội dung cho người dùng tuổi teen
- Giông lốc cuối mùa mưa phức tạp, khó lường
- Tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh