Nhiều công trình, phần việc chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận

11/11/2020 | 06:24 GMT+7

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Mặt trận các cấp trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng. Báo Hậu Giang xin giới thiệu hình ảnh một số công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực của Mặt trận các cấp.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ bàn giao 90 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Mỗi căn trị giá 40-50 triệu đồng do Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh tài trợ.

Tại phường Lái Hiếu, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp lộ giao thông và xây dựng bờ kè với tổng kinh phí 6,2 tỉ đồng được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức khánh thành cầu Bà Bính 3 ở ấp Mỹ Hòa, thị trấn Cây Dương, dài 20m, ngang 2,5m, kinh phí xây dựng 160 triệu đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Tại phường Ngã Bảy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngã Bảy phối hợp ra mắt mô hình “Điểm sản xuất cung ứng hàng Việt về nông thôn”, qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Mặt trận cấp cơ sở ở nhiều nơi cũng tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo để chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Trong ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa).

 

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận cấp tỉnh bàn giao 90 căn nhà đại đoàn kết và 12 công trình, phần việc với tổng trị giá 4,1 tỉ đồng; Mặt trận cấp huyện thực hiện 49 công trình có tổng trị giá 40 tỉ đồng…

 

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>