Hậu Giang kiểm soát tốt dịch Covid-19

24/02/2021 | 07:57 GMT+7

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế cùng các lực lượng chức năng đã không quản ngày đêm chỉ đạo kịp thời, sâu sát, chặt chẽ góp phần kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, trường học, bến xe… trên địa bàn.

Công tác phòng dịch luôn được các cơ sở y tế đặc biệt quan tâm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thực hiện nhiều cuộc truyền thông, chiến dịch “Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch”, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách… phòng, chống Covid-19 tại các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp phát hơn 500.000 tờ rơi, 5.000 áp phích, 200 đĩa thông điệp phát thanh, truyền hình, cấp hơn 400.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải, hơn 1.800 lít dung dịch sát khuẩn và nhiều phương tiện bảo hộ khác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Xây dựng phòng xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh với diện tích hơn 40m2, có nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2, tổng trị giá trên 5,3 tỉ đồng. Tính đến ngày 19-2-2021, tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Hậu Giang là 3.601 mẫu (trong đó, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 275 mẫu), tất cả đều có kết quả âm tính.

Ngành chức năng đã tiếp cận kịp thời để triển khai công tác khai báo y tế người về từ các vùng có dịch. Tính từ đầu mùa dịch đến ngày 19-2-2021, Hậu Giang có 6.956 người được cách ly. Trong đó cách ly tập trung 1.791 người, cách ly tại nhà 5.165 người. Tổng số đã được cách ly đủ 14 ngày 6.881 người, đang cách ly tập trung 10 người. Tất cả trường hợp cách ly đều có kết quả âm tính. Đã có hơn 747.500 người trên tổng dân số của tỉnh là 733.017 người thực hiện khai báo y tế phục vụ cho công tác quản lý sức khỏe trên ứng dụng NCOVI, đạt tỷ lệ gần 102%, dẫn đầu cả nước.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>