Phòng, chống dịch Covid-19: Đừng ai để mình đứng ngoài cuộc !

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 | 17:35

Sau khi Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận cas bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, nỗi lo cũng xuất hiện theo. Thời gian qua, sau nhiều ngày không có cas nhiễm, nhiều người có tâm lý chủ quan, lơ là phòng dịch, các chuyên gia y tế khuyến cáo: Ý thức là liều vắc-xin hiệu quả trong cuộc chiến này và không ai được đứng ngoài cuộc “chống giặc Covid-19”…

Tập trung đông, đeo khẩu trang sai cách hoặc không đeo khẩu trang khi đến khám bệnh ở các cơ sở y tế là vấn đề cần được lưu ý.

Lơ là, mất cảnh giác trong phòng dịch

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 luôn được cảnh báo với nguy cơ xâm nhập cao khi tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đây ghi nhận 3 trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng, nhưng qua khảo sát thực tế tại các địa bàn của tỉnh tâm lý của người dân có sự lơ là, mất cảnh giác trong phòng dịch. Ghi nhận tại cơ sở y tế, chợ, trên phương tiện giao thông công cộng nhiều người dân không đeo khẩu trang.

Tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, sáng ngày 2-12 nhiều người dân khi đến trung tâm y tế này khám, chữa bệnh không đeo khẩu trang được cán bộ y tế phân luồng tại cổng trung tâm yêu cầu đeo khẩu trang và được đo thân nhiệt mới vào khám, chữa bệnh. Song, tại khoa khám bệnh vẫn còn những bệnh nhân không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Khi được hỏi vì sao không đeo khẩu trang? Bà Nguyễn Thị V., ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, đang đợi nhận thuốc, nói lý do: “Khi đi xe bị rơi khẩu trang nên giờ không đeo”. Tuy nhiên, qua tìm hiểu mới biết bà V. khi vào cơ sở y tế được cán bộ y tế nhắc nhở nhưng bà đã không thực hiện.

Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, phụ trách bộ phận phân luồng ngay cổng ra vào trung tâm, cho biết: “Ai vào trung tâm tôi đều nhắc đeo khẩu trang, thường không đeo là người lớn tuổi hay người dân vùng nông thôn chưa tiếp cận được thông tin dịch bệnh Covid-19 đã ghi nhận cas nhiễm bệnh lây lan ở cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đây”.

Tại các bệnh viện, trung tâm y tế dù hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được duy trì, tuy nhiên vẫn còn từng lúc, từng nơi người bệnh chưa thực hiện nghiêm các giải pháp phòng dịch. Bà Trương Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, nhấn mạnh: “Khâu tuyên truyền bệnh nhân và thân nhân người bệnh thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 luôn được tăng cường ở trung tâm qua loa phát thanh nội viện, qua lực lượng nhân viên y tế thường xuyên nhắc nhở người bệnh và thân nhân người bệnh. Dung dịch sát khuẩn tay được bố trí khắp nơi trong trung tâm, những nơi thường tập trung bệnh nhân có cả máy rửa tay sát khuẩn tự động. Vấn đề là ý thức của mỗi người dân cần thực hiện đúng, đầy đủ các hướng dẫn và quy định phòng dịch khi vào cơ sở y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng”.

Ý thức là liều thuốc tốt nhất

Trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt vẫn còn nhiều khách không đeo khẩu trang. Theo ghi nhận trên tuyến xe buýt Vị Thanh - Cần Thơ, một số người dân đi trên phương tiện này có đeo khẩu trang, một vài hành khách lại không đeo. Hiện tại, giao thương giữa tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh khá thuận lợi, vì vậy, nguy cơ lây nhiễm bệnh này luôn thường trực ở tỉnh, nhất là trên các phương tiện giao thông công cộng.

Gần đây nhất vào tháng 10, UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Công văn số 2163/UBND-NCTH về Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, dù thời điểm đó nhiều ngày nước ta không ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Công văn chỉ đạo tuyệt đối không lơ là, chủ quan, người dân phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, trên các phương tiện giao thông công cộng. Đến nay, khi xuất hiện cas bệnh lây lan ở cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh thì càng phải tích cực thực hiện các giải pháp phòng bệnh hơn nữa.

Dù cas bệnh trong cộng đồng xuất hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thể nói trước là có những trường hợp tiếp xúc gần (F1) xuất hiện ở các địa phương khác hay không? Vì trước khi phát hiện cas nhiễm, việc lưu thông giữa các tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh rất thoải mái, không có quy định cấm.

Từ thực trạng trên cho thấy: Sự chung tay thực hiện các biện pháp phòng dịch của mỗi người dân có vai trò quan trọng cùng ngành chức năng phòng, chống hiệu quả dịch bệnh này. Bà Nguyễn Ngọc Nương, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, dù đã 71 tuổi, nhưng luôn thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường. Bà Ngọc Nương cho biết: “Từ khi có dịch Covid-19 mới bắt đầu đeo khẩu trang, mới đầu đeo hơi khó thở nhưng bây giờ quen rồi. Mình đeo khẩu trang để phòng bệnh cho mình, bảo vệ sức khỏe cho người thân và cộng đồng”.

 Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không tụ tập đông người khi không cần thiết và thực hiện khai báo y tế thường xuyên là những việc làm đơn giản nhất mà mỗi người dân cần thực hiện thời điểm này để đẩy lùi dịch Covid-19 trên tinh thần khi dịch bệnh xảy ra không một ai đứng ngoài cuộc chiến chống dịch.

Những sự chuẩn bị của Hậu Giang phòng, chống Covid-19

 

Nhằm ứng phó kịp thời với dịch Covid-19, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã xây dựng kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh này trên địa bàn tỉnh với 3 tình huống ứng phó với dịch bệnh, cụ thể: Tình huống 1 - chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Hậu Giang; Tình huống 2 - trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh Hậu Giang; Tình huống 3 - dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Các tình huống này đã được đề ra từ khá lâu trước đó.

Ngành y tế tỉnh đã được trang bị đủ cơ số điều trị cho 3 nguyên đơn điều trị (20 giường tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh và 40 giường tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy), lắp đặt 2 phòng áp lực âm tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh. Cán bộ y tế đã được tập huấn phác đồ điều trị bệnh Covid-19 và sử dụng máy thở. kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy, với cơ số 60 giường đã hoàn chỉnh, đã chuẩn bị sẵn sàng nhân sự, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế,… để khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng bệnh tăng nhanh, Sở Y tế sẽ trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập để triển khai bệnh viện này đảm bảo công tác thu dung, điều trị.

 

Bài, ảnh: HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thông tin về dịch Covid-19

08:44 31/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức,

Thông tin về dịch Covid-19

07:59 30/05/2023

- Theo báo cáo, tổng nguồn lực đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nước ta là trên 236.000 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là trên 189.000 tỉ đồng, huy động từ các nguồn viện trợ (chủ yếu là vắc-xin), tài trợ là trên 47.000 tỉ đồng. Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được trên 15.100 tỉ đồng. Tổng số vắc-xin nhận từ

Thông tin về dịch Covid-19

21:16 28/05/2023

- Để giảm tử vong do Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.

Thông tin về dịch Covid-19

08:55 26/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo các quốc gia vẫn cần nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác trước Covid-19.

Thông tin về dịch Covid-19

18:19 24/05/2023

- Theo Bộ Y tế, vắc-xin phòng Covid-19 trong năm 2023 vẫn được tiêm miễn phí. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này là từ ngân sách nhà nước, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp tác

Thông tin về dịch Covid-19

07:00 24/05/2023

- Theo nhận định của Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.

Thông tin về dịch Covid-19

18:38 22/05/2023

- Hiện ở nước ta chỉ còn một số hoạt động coi Covid-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người mắc Covid-19, tiêm vắc-xin miễn phí, chế độ cho người tham gia phòng chống dịch… Thực tế Việt Nam đã thực hiện chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm

Thông tin về dịch Covid-19

07:33 22/05/2023

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch.

Thông tin về dịch Covid-19

08:31 19/05/2023

- Theo thống kê của Bộ Y tế trong một tháng qua: Việt Nam ghi nhận 15 ca tử vong do Covid-19. Sau khi xem xét, phân tích các ca bệnh tử vong thời gian qua, các chuyên gia y tế nhận định tất cả ca tử vong đều là những người bệnh có nguy cơ cao, bệnh nền, người cao tuổi hoặc là có rất

Thông tin về dịch Covid-19

07:23 18/05/2023

- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết hiện biến thể XBB.1.16 đang vượt trội biến thể chiếm chủ đạo XBB.1.5 trước đó ở nhiều nơi.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...