Tổng kết Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi - trồng cây năm 2019

10/10/2019 | 20:33 GMT+7

(HG) - Hội nghị tổng kết Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây năm 2019 diễn ra vào chiều ngày 10-10. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành và người dân địa phương tham dự.

Cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây năm 2019 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây là chủ trương hết sức đúng đắn được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo thành một phong trào thi đua sôi nổi ở các địa phương từ nhiều năm nay. Qua đây, mang lại chuyển biến hết sức tích cực cho bộ mặt nông thôn Hậu Giang. Nhiều công trình cầu, đường, thủy lợi được đầu tư mới và nâng cấp sửa chữa giúp hoạt động giao thương mua bán thuận tiện hơn.

Huyện Phụng Hiệp dẫn đầu chiến dịch giao thông nông thôn thủy lợi và trồng cây năm 2019

Kết quả thực hiện chiến dịch năm 2019, xây dựng 76 tuyến đường với chiều dài trên 130km, chất lượng được đảm bảo và được xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới có bề rộng mặt đường từ 3,5m trở lên. 33 tuyến dài 24,37km, bề rộng mặt đường từ 2,5-3m. Phần cầu xây dựng được 111 cây. Trong đó có 76 cây có bề rộng mặt cầu 3,5m trở lên, tải trọng 5 tấn; 35 cây có bề rộng mặt cầu 2,5m. Về thủy lợi, toàn tỉnh thực hiện được trên 8.000ha, đạt 391% kế hoạch, tổng khối lượng đất đào đắp trên 434.000m2, tập trung hoàn chỉnh đê bao khép kín, nạo vét kênh cấp II, III và nội đồng. Về trồng cây, triển khai đạt 130% kế hoạch, trồng trên 6.000 cây xanh. Tổng kinh phí thực hiện trong chiến dịch gần 560 tỉ đồng, vốn Nhà nước chiếm 66,4%, Nhân dân chiếm 33,6%.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phụng Hiệp là đơn vị xuất sắc được nhận Cờ thi đua trong phong trào phát triển giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây năm 2019. Đơn vị về nhì là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A. Hạng ba là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Ngã Bảy. UBND tỉnh tặng thưởng công trình cho đơn vị đạt hạng nhất 3 tỉ đồng, đơn vị về nhì 2 tỉ đồng, đơn vị hạng ba là 1 tỉ đồng. Các đơn vị huyện, thị xã, thành phố còn lại được tặng thưởng công trình 500 triệu đồng. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây năm 2019.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh chiến dịch nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình, trách nhiệm từ người dân. Ông yêu cầu UBMTTQ, các đoàn thể và người dân tiếp tục ủng hộ chiến dịch trong thời gian tới. Thành viên Ban chỉ huy, UBND các huyện tăng cường chỉ đạo trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể không để xảy ra nợ đọng. Rà soát hệ thống cầu, đường xuống cấp; nếu đầu tư mới đề nghị rà soát quy hoạch, lưu ý đầu tư xa các tuyến sông để hạn chế nguy cơ sạt lở. Thường trực Ban chỉ huy rà soát xây dựng kế hoạch và thống nhất triển khai Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây năm 2020, lưu ý đưa vào các nội dung tạo cảnh quan, làm kè sinh thái.

Tin, ảnh: NGUYỄN HẰNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>