Thành phố Ngã Bảy: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

27/07/2020 | 09:53 GMT+7

(HG) - Hội Nông dân thành phố Ngã Bảy vừa tổng kết phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020.

Trong những năm qua, Hội Nông dân thành phố Ngã Bảy luôn quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước luôn được phát động qua từng năm. Từ đó, góp phần quan trọng để Hội Nông dân thành phố gặt hái được những kết quả quan trọng trong 5 năm qua. Điển hình, trong công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội đã phát triển được 2.330 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có lên 5.071 người, chiếm 74% tổng số hộ nông dân. Toàn thành phố có 2.746 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó, 14 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh giỏi cấp Trung ương, 531 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 1.114 hộ cấp thành phố và 1.087 hộ được công nhận cấp cơ sở. Từ phong trào thi đua này đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có thu nhập từ 400-600 triệu đồng/năm. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được hội quan tâm chỉ đạo thực hiện, góp phần cùng với địa phương xây dựng hoàn thành 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị...

Với những kết quả trên, Hội Nông dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020...

QUỐC KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>