Tăng cường theo dõi tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp

10/07/2020 | 19:28 GMT+7

(HGO)- Ngày 10-7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có ông Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung công tác dân vận năm 2020 với chủ đề “Năm dân vận khéo”. Tăng cường công tác dân vận trong hệ thống chính trị thông qua việc nắm tình hình nhân dân, tiếp dân định kỳ và giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của công dân... nhằm tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo chính quyền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và công tác phòng, chống thiên tai, xâm nhập mặn.

Qua phát động đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2020, toàn tỉnh đã đăng ký thực hiện 743 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  6 tháng qua, Ban Dân vận các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu, chủ động bám sát chương trình của cấp ủy, xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác năm 2020; kịp thời báo cáo về tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể của địa phương. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương ngày càng có nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nên trong việc thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả. Hệ thống chính quyền ngày càng gần dân và sát dân hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Huyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, những tháng cuối năm công tác dân vận cần tập trung làm tốt việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình hoạt động của mặt trận tổ quốc, ở cơ sở, các địa bàn dân cư. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, khảo sát nắm tình hình, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở ở các địa phương.

Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường vận động quần chúng vào tổ chức đạt chỉ tiêu đề ra, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, đoàn thể các cấp. Theo dõi nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp...

Tin, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>