Nhiều khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

15/11/2019 | 09:19 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 14-11, các khu dân cư điểm thuộc 76 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo cấp huyện và đông đảo bà con về tham dự.

- Tại ấp Đông Bình, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc có ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo địa phương và trên 100 bà con của ấp.

Ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, trao giấy công nhận ấp văn hóa cho Ban công tác mặt trận ấp Đông Bình.

Năm 2019, ấp Đông Bình có 100% hộ được công nhận gia đình văn hóa; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% hộ có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh; trên 84% hộ có hàng rào cây xanh, bê tông; còn 14 hộ nghèo, chiếm 4,7% số hộ toàn ấp.

Ông Huỳnh Văn Hùng (bìa trái), Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Châu Thành tặng quà cho Ban công tác Mặt trận ấp Đông Bình.

Trong năm, Ban dân chánh ấp vận động 7,5 tấn gạo, 6,7 triệu đồng và 300 quyển tập để tặng những gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ, đoàn viên, hội viên hiến 12 đơn vị máu. Chi bộ, chính quyền ấp vận động, người dân hưởng ứng tích cực giặm vá 1 tuyến đường, sửa chữa 2 con đập với tổng kinh phí trên 43 triệu đồng.

Phát biểu tại đây, ông Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, đánh giá cao những kết quả mà ấp đạt được trong năm. Ông yêu cầu cán bộ và người dân ấp cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, cần tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Người dân trong ấp cần đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu phố văn hóa, đô thị văn minh. 

Đặc biệt, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”, ông Thắng yêu cầu.

Dịp này, UBND huyện Châu Thành công nhận ấp Đông Bình đạt danh hiệu văn hóa; Ban công tác Mặt trận ấp tặng 35 phần quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

- Đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên mong muốn bà con nơi đây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đồng thời, tích cực tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, trọng tâm là trong xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại ngày hội.

Bên cạnh quan tâm tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn sạch - đẹp, ông Trương Cảnh Tuyên còn yêu cầu các cấp, các ngành ở huyện Long Mỹ cần tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể tham gia giám sát, đóng góp ý kiến cho quá trình lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng hoàn thiện hơn.

Năm nay, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông được tổ chức tại nhà ông Hồ Việt Khương, có hơn 70 người dân đến dự.

Ngoài ôn lại kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019), Ban vận động ấp 4 đã sơ kết 1 năm thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững.

Theo đó, qua 1 năm thực hiện, cuộc vận động đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể. Cụ thể, thông qua các mô hình sản xuất hiệu quả cũng như tạo điều kiện, hỗ trợ về vốn, nhà ở đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, trên địa bàn ấp còn 6 hộ nghèo, giảm 3 hộ nghèo so năm 2018; số hộ khá, giàu chiếm 70% tổng số hộ…

NHẬT TÂN - GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>