Nhiều góp ý gợi mở cho định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh

12/11/2019 | 06:42 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 11-11, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học định hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025. Tham dự có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng Thường trực UBND tỉnh, một số nhà khoa học, các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo của tỉnh và các địa phương trong tỉnh tham dự hội thảo. 

Góp ý tại hội thảo, ngoài đánh giá kế hoạch KT-XH giai đoạn 2021-2025 của tỉnh rất sát hợp và mang nhiều tính khả thi về khả năng thực hiện đạt thì nhà khoa học, chuyên gia có gợi mở nhiều giải pháp giúp Hậu Giang phát triển hơn trong thời gian tới. Cụ thể, tỉnh cần có tư duy đột phá về quy hoạch các vùng kinh tế cho phù hợp theo hướng thuận thiên trước biến đổi khí hậu và chọn mô hình sản xuất phải mang tính chiến lược để không mang sự hối tiếc trong tương lai. Một số trụ cột quan trọng mà Hậu Giang cần quan tâm trong giai đoạn tới là: Tỉnh chú ý phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hiện đại và đô thị; thứ hai là chú ý phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng môi trường đáng sống tại các vùng quê; thứ ba là con người được đào tạo có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ 4.0 ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị thì tỉnh cần quan tâm xây dựng sản xuất gắn với liên kết vùng để tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn theo nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời chuyển giao khoa học kỹ thuật và khuyến khích người dân ứng dụng mạnh vào canh tác nhằm tạo ra sản phẩm sạch, giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận; cũng như quan tâm xây dựng công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu…   

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu (bìa phải) cho biết sẽ ghi nhận và vận dụng tốt các ý kiến của nhà khoa học, chuyên gia vào chỉ đạo KT-XH trong 5 năm tơi.  

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu cho rằng, các nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung đánh giá những mặt tồn tại và chỉ ra nguyên nhân trong giai đoạn 2016-2020, từ đó đã gợi mở nhiều giải pháp quan trọng nhằm giúp tỉnh khắc phục những mặt còn hạn chế để không bị cản trở trong thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn 5 năm tới. Mặt khác, các nhà khoa học cũng nhận diện được thời cơ, thách thức trên thế giới, trong nước, đồng thời nhận định Hậu Giang đang đứng ở đâu của khu vực ĐBSCL, từ đây giúp tỉnh có kế hoạch phấn đấu phù hợp hơn trong thời gian tới. Trên cơ sở góp ý của nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp thu và nghiên cứu vận dụng tốt trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong 5 năm tới và giai đoạn dài hơn nhằm đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng phát triển, phù hợp với xu hướng hội nhập…  

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>