Nhiều đóng góp cho quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

16/02/2020 | 14:10 GMT+7

(HG) - Cuối tuần qua, UBND tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hội kiến trúc sư Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, Phân Viện quy hoạch miền Nam; các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh. Đơn vị lập quy hoạch là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Dân dụng và Đô thị Việt Nam.

Ông Lê Tiến Châu (đứng), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo quy hoạch tỉnh bổ sung thêm nhiều nội dung đóng góp trọng tậm từ nhà khoa học và chuyên gia cho bản lập quy hoạch của tỉnh.

Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học và chuyên gia đã có những đóng góp sâu sát về những nội dung trong bản lập quy hoạch của tỉnh nhằm giúp lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong tỉnh có cái nhìn toàn diện hơn, từ đó đưa Hậu Giang ngày càng phát triển trên các mặt. Điển hình như, đơn vị tư vấn cần đánh giá xác thực hơn về những mặt ưu điểm, hạn chế của Hậu Giang trong thời điểm hiện tại để đưa ra những định hướng lớn và phù hợp cho tỉnh trong những năm tiếp theo. Trong đó, đặc biệt quan tâm về các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tình hình xâm nhập mặn có thể làm thay đổi lớn về cơ cấu sản xuất của tỉnh. Bên cạnh đó, cần xác định các nguồn lực hỗ trợ cho tỉnh phát triển, cũng như nêu rõ hơn về những mặt hàng đặc trưng để tỉnh xây dựng mối liên kết vùng nhằm tác động đến sự tăng trưởng hàng năm của tỉnh. Mặt khác, cần nghiên cứu và đưa ra các giải pháp giúp tỉnh tăng tốc độ đô thị hóa, cũng như tìm cái khác trong khai thác du lịch và định hướng phát triển bệnh viện theo hướng hiện đại để người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại...

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp quý báu từ nhà khoa học và các chuyên gia, qua đây, giúp tỉnh và đơn vị tư vấn có cái nhìn đa chiều để hoàn chỉnh hơn nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh. Đồng thời cũng đề nghị Ban chỉ đạo quy hoạch tỉnh sớm bổ sung thêm các nội dung được đóng góp từ hội thảo, trong đó có kế thừa và phát huy những bản quy hoạch của tỉnh trước đó nhưng phải phù hợp trong tình hình mới. Sau buổi hội thảo này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục lấy ý kiến đóng góp từ người dân và doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thiện bản lập quy hoạch và tiến hành báo cáo Trung ương trước ngày 20-3 tới...

Theo bản lập quy hoạch, Hậu Giang sẽ tiếp tục trở thành tỉnh phát triển đa ngành, đa lĩnh vực; trong đó, nông nghiệp, du lịch, đô thị và nông thôn là trọng tâm; công nghiệp là đột phá. Phấn đấu đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh phát triển cao về du lịch dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao; đặc biệt là chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo hướng tập trung với công nghệ kỹ thuật 4.0. Từ đó, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030 phấn đấu đạt 14,7%, đến năm 2050 đạt 16,3%...

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>