Khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua

29/07/2020 | 10:12 GMT+7

(HG) - Ngày 28-7, huyện Châu Thành A tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng 5 năm, giai đoạn 2015-2020.

Với khoảng 12.200 hội viên, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của nông dân huyện Châu Thành A phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia. Nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Kết quả, cuối năm 2019 có khoảng 7.000 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng khoảng 1.000 hộ so với năm 2014 và 110 hộ nông dân thoát nghèo, 3/10 chi hội thoát nghèo toàn diện. Đời sống nâng lên, người dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mỗi cơ sở hội đăng ký 1 ấp điểm, góp phần cho huyện xây dựng thành công 6/6 xã nông thôn mới, trong đó có 1 xã nông thôn mới nâng cao, 4 thị trấn văn minh đô thị, huyện được công nhận huyện nông thôn mới…

Dịp này, 56 tập thể, cá nhân được tỉnh tặng bằng khen và huyện tặng giấy khen vì có thành tich xuất sắc trong phong trào thi đua.

- Hội Nông dân huyện Vị Thủy vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2015-2020.

Năm năm qua, hội nông dân các cấp trong huyện Vị Thủy đã triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa các phong trào, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nổi bật là xây dựng và bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa và 11 căn nhà tình thương cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở, xây dựng mới và sửa chữa 137 cây cầu, nâng cấp được hơn 42km đường giao thông nông thôn, vận động nông dân trồng được hơn 18.500 cây xanh dọc theo các tuyến lộ. Đồng thời, xây dựng được 64 mô hình kinh tế tập thể, các mô hình hoạt động có hiệu quả, tập hợp được nông dân phát triển theo hướng tập trung. Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi luôn được Hội Nông dân huyện Vị Thủy quan tâm, hàng năm thu hút hơn 13.000 hộ nông dân đăng ký thi đua và có hơn 6.600 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức được hơn 800 cuộc tập huấn, hội thảo đầu bờ, hỗ trợ trên 8.000 cây, con giống và gần 4.000 tấn lúa giống cho hội viên, tổng trị giá trên 16 tỉ đồng. Qua các phong trào, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 365 mô hình thu nhập từ 100 triệu đồng/hộ/năm và giúp 682 hộ thoát nghèo vươn lên khá giàu.

Dịp này, có 17 tập thể và 38 cá nhân được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen và UBND huyện Vị Thủy tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020.

HỮU SONG - YẾN DUY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>