Gặp gỡ, thông tin về các chính sách ưu đãi với người có công

19/07/2019 | 07:59 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 18-7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin về các chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng tại xã Tân Tiến. Gần 200 đại biểu là người có công với cách mạng ở xã Tân Tiến, xã Hỏa Tiến, xã Hỏa Lựu và phường VII đã được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố thông tin về việc thực hiện chính sách người có công tại địa phương trong 6 tháng đầu năm. Tại hội nghị gặp gỡ, các gia đình có công với cách mạng đã đặt 13 câu hỏi đến ngành chức năng về các vấn đề như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; chế độ điều dưỡng, giám định thương tật cho bệnh binh, bảo hiểm y tế cho vợ con thương binh, việc hưởng sai chế độ… Bà Hồ Thu Ánh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải đáp từng câu hỏi người có công đặt ra: về nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ không phải là chính sách mà người có công nào cũng được hưởng, chỉ có những người thực sự khó khăn về nhà ở mới được hỗ trợ. Về chế độ điều dưỡng giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố xem lại…

Người có công phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị gặp gỡ, trao đổi và thông tin về các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tổ chức nhằm gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của các gia đình chính sách về việc thực hiện chế độ, chính sách tại địa phương cũng như những kiến nghị của các gia đình. Từ đó, góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong thời gian tới...

- Sáng cùng ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp tổ chức hội nghị này tại xã Phương Phú, với 70 đại biểu tham dự.

Tin, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>