Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Châu Thành

02/12/2020 | 17:55 GMT+7

(HGO) - Chiều ngày 2-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc với các cử tri huyện Châu Thành sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Tham dự có ông Huỳnh Thanh Tạo, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thiếu tướng Phạm Thành Tâm, Phó Tư lệnh Quân khu 9.

Ông Huỳnh Thanh Tạo, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao kết quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội vừa qua; bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển chung của đất nước, công tác phòng chống dịch Covid-19… Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ băn khoăn vì nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xuống cấp trầm trọng, người dân đi lại rất khó khăn; tình hình an ninh trật tự ở một số nơi còn phức tạp; tình trạng thu gom rác thải tại khu tái định cư còn bất cập.

Cử tri còn băn khoăn trước việc cải cách sách giáo khoa gần đây gây ra nhiều lo lắng cho phụ huynh, tốn kém chi phí; công tác phòng, chống tham nhũng được Trung ương chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều vụ án lớn, nhưng vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng khó đảm bảo, bởi người tham nhũng thường tẩu tán tài sản…

Cử tri thị trấn Ngã Sáu phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Giải trình tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND huyện Châu Thành cho biết, đối với các kiến nghị về vấn đề hạ tầng giao thông, địa phương sẽ khảo sát nhu cầu thực tế và bổ sung vào danh mục đầu tư trong năm 2021; về tình hình an ninh trật tự, đã giao Công an huyện triển khai chuyên đề về phòng, chống tội phạm, tổ chức ra quân đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Huỳnh Thanh Tạo, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cho rằng, các ý kiến của cử tri rất tập trung, thiết thực, sát với nhu cầu cuộc sống. Qua đây, ông Huỳnh Thanh Tạo đề nghị lãnh đạo huyện Châu Thành phải đề ra hướng giải quyết thấu đáo từng vấn đề thuộc thẩm quyền. Riêng những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được các đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đề xuất lên bộ, ngành Trung ương giải quyết.

 

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>