Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hậu Giang: Chi trả hơn 1 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng gặp rủi ro
(HG) - Vừa qua, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hậu Giang đã tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng không may rủi ro là trường hợp ông Trần Văn Cao, giáo viên Trường THCS Vĩnh Thuận Đông, thường trú ở ấp 6, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Từ giữa tháng 9-2017, khách hàng này đã tham gia hai sản phẩm bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ là An Gia Tài Lộc và An Phát Trọn Đời, nhưng đến ngày 21-10-2017, ông Cao không may bị rắn hổ mang cắn trong lúc vệ sinh chuồng trại, nên đã qua đời. Tính đến thời điểm rủi ro, khách hàng đã đóng được hơn 5,8 triệu đồng cho hai hợp đồng bảo hiểm. Sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của gia đình ông Cao, theo số tiền bảo hiểm cam kết và nguyên nhân rủi ro của hai sản phẩm quy định, Bảo Việt Nhân thọ Hậu Giang đã làm thủ tục chi trả quyền lợi cho gia đình với tổng số tiền chi trả cho cả hai hợp đồng bảo hiểm là 1,05 tỉ đồng.
Ông Trần Phi Hùng, Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ Hậu Giang, trao bảng tượng trưng chi trả quyền lợi cho gia đình ông Trần Văn Cao.
Bên cạnh các hoạt động kinh doanh hàng năm, Bảo Việt Nhân thọ Hậu Giang còn tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội, cộng đồng như tặng nhà tình nghĩa ở xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, trao tặng xe đạp, ba lô cho học sinh vượt khó học tốt…
Tin, ảnh: MỸ XUYÊN
- Karate Hậu Giang xếp thứ ba đồng bằng
- Diện tích lúa Thu đông bị sinh vật gây hại tấn công tăng mạnh
- Đổi mới hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba
- Cần có chế tài mạnh đối với tổ chức, cá nhân làm suy thoái, ô nhiễm nguồn nước
- Nhiều diện tích đất nông nghiệp và nuôi thủy sản có nguy cơ mất an toàn do lũ lớn
- Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của đồng bào Công giáo
- HẬU GIANG: PHÁT HUY NỘI LỰC, TẬN DỤNG THỜI CƠ, XÂY DỰNG KHÁT VỌNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHANH VÀ BỀN VỮNG
- Pháp rút quân khỏi Niger: Tiềm ẩn nhiều rủi ro
- CHUNG SỨC PHÁT TRIỂN “TAM NÔNG”