Có đến 80% cơ sở chỉ kinh doanh, mua cây giống tại tỉnh khác về để bán

12/09/2019 | 06:13 GMT+7

(HG) - Theo ngành nông nghiệp tỉnh, nhu cầu về cây giống trên địa bàn là rất lớn nhưng nguồn cung cây giống đạt chất lượng không đáp ứng đủ. Các cơ sở sản xuất - kinh doanh không có nguồn cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được công nhận. Đa phần các cơ sở không đảm bảo về điều kiện sản xuất, kinh doanh và bảo quản giống. Nhất là đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây có múi không đảm bảo điều kiện nhà lưới. Có đến 80% cơ sở chỉ kinh doanh, mua cây giống tại tỉnh khác về để bán nên rất khó xác định được chất lượng nguồn giống.

Rất nhiều cơ sở kinh doanh cây giống trong tỉnh phải nhập thêm cây giống từ tỉnh khác về bán.

Ngoài ra, việc đầu tư tái sản xuất một số loại cây trồng của nông dân chưa đạt hiệu quả cao; tình hình phát triển của các loài sinh vật gây hại nhiều, trong đó có một số loại không thể diệt hoặc khó phòng trừ như: bệnh tristeza, vàng lá gân xanh, vàng lá thối rễ trên cây có múi; bệnh xơ đen trên cây mít, thối trái mít... Đa phần nông dân tận dụng tối đa diện tích trong vườn như trồng cây với mật độ dày, trồng xen canh, trồng giặm cây vào vị trí cây đã chết trong vườn nên tạo điều kiện cho sinh vật gây hại phát triển và khó quản lý. Nhiều nông dân sử dụng nguồn cây giống chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng…

Tin, ảnh: T.TRÚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>