Cần tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát cơ sở

11/07/2020 | 09:48 GMT+7

(HGO) – Cuối tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự và chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu, từ nay đến cuối năm đơn vị cần rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt, tìm ra những nguyên nhân khách quan và cả chủ quan để tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu của năm; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo hướng đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, tránh chồng chéo, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tăng cường công tác nắm tình hình, bám sát cơ sở, phát hiện kịp thời những vấn đề thực tiễn nảy sinh để phối hợp, tham mưu, đề xuất giải quyết đúng quy định pháp luật, tránh không để khiếu kiện, dây dưa, kéo dài...

Sáu tháng đầu năm, nhờ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Theo đó, chỉ đạo các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung và thời gian. Cụ thể, huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, dự bị động viên đạt trên 79%, dân quân tự vệ trên 51%... Kết quả, các nội dung có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 76,8%, đồng thời hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới, kết quả chung đạt khá.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng phối hợp tổ chức tốt hội trại tòng quân và lễ giao - nhận quân, đồng thời rước quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Chỉ đạo Đảng bộ Quân sự thị xã Long Mỹ tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm trong lực lượng vũ trang tỉnh; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, đảm bảo tốt các mặt công tác hậu cần cho phòng, chống, tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ các nước có dịch Covid -19 về Trung tâm Huấn luyện và dự bị động viên tỉnh...

Tin, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>