Thể thao thành tích cao Hậu Giang: Số lượng huy chương đạt hơn 128% kế hoạch

25/08/2020 | 05:38 GMT+7

(HG) - Theo số lượng thống kê từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, tính từ đầu năm đến nay, thể thao thành tích cao Hậu Giang đã mang về 45 huy chương các loại. Bao gồm, 11 huy chương vàng (HCV), 14 huy chương bạc (HCB) và 20 huy chương đồng (HCĐ). Dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng số lượng huy chương này đã đạt hơn 128% kế hoạch năm. Nguyên nhân chính để có được kết quả này là do thể thao thành tích cao tỉnh đã tham dự 5 môn trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII - Vĩnh Long năm 2020, gồm bóng bàn, quần vợt, Vovinam, võ cổ truyền và judo và giành được 8 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ…

Chu An Khôi đạt nhiều huy chương tại các giải đấu toàn quốc và khu vực môn cờ vua.

Thời gian qua, trung tâm cũng quan tâm thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19. Các bộ môn hiện vẫn tập luyện theo kế hoạch đề ra nhằm chuẩn bị lực lượng tham dự giải cấp khu vực, toàn quốc và một số môn còn lại trong chương trình đại hội khi có lịch tổ chức trở lại.

Tin, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>